Ngành giáo dục khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Toàn ngành giáo dục và đào tạo khẩn trương triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW.

Trong năm 2025, toàn ngành giáo dục và đào tạo, từ Bộ GD-ĐT đến cơ sở giáo dục, khẩn trương triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW nhằm hướng đến mục tiêu giảm đầu mối quản lý để đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành.

Quyết tâm cao

Ở cấp quản lý cao nhất của ngành giáo dục, ngày 5-3, Bộ GD-ĐT đã công bố hoàn thành và bảo đảm tiến độ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT sau khi sắp xếp có 8 vụ và 10 đơn vị trực thuộc; kết thúc hoạt động của Vụ Giáo dục dân tộc để chuyển chức năng, nhiệm vụ về các đơn vị thuộc bộ. Cùng đó, Bộ GD-ĐT cũng sắp xếp, bổ nhiệm lại 37 nhân sự.

Ở cấp độ địa phương, sau khi Sở GD-ĐT TPHCM chính thức tiếp quản chức năng quản lý nhà nước với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) từ Sở LĐTB-XH, UBND TPHCM đã có quyết định quy định lại về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD-ĐT TPHCM. Theo đó, sở là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, GDNN ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM. Trong đó, đối với lĩnh vực mới tiếp quản là GDNN, Sở GD-ĐT TPHCM chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển GDNN ở địa phương sau khi được phê duyệt; sắp xếp, tổ chức hệ thống cơ sở GDNN...

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ GD-ĐT, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM và các bộ, ngành liên quan về nghiên cứu, đề xuất sắp xếp 2 ĐHQG, bảo đảm hiệu quả, phát huy tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo. Tại cuộc làm việc, giám đốc 2 ĐHQG khẳng định, chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị rất hợp lòng dân và được cộng đồng cán bộ quản lý, nhà khoa học đánh giá cao. Đây là cơ hội để 2 ĐHQG tái cấu trúc, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, tạo đà phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, quyết tâm xây dựng để trở thành 2 trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước. 2 ĐHQG đã và đang đẩy nhanh việc chủ động rà soát, sắp xếp, tinh gọn lại các đơn vị trực thuộc, nhằm giải quyết những tồn tại, bất cập, hạn chế, tập trung vào mục tiêu phát triển, sứ mệnh đặt ra...

nganh-giao-duc.jpg
Sinh viên ngành Công nghệ sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) trong giờ học thực hành. Ảnh: THANH HÙNG

Giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước

Theo TS Lê Thị Anh Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQG TPHCM, thực hiện Nghị quyết số 18, ĐHQG TPHCM đã đạt được một số hiệu quả tích cực. Cụ thể, từ năm 2015 đến 2024, ĐHQG TPHCM giảm 3 đầu mối quản lý; số lượng viên chức nhận lương từ ngân sách nhà nước/tổng số viên chức làm việc tại ĐHQG TPHCM giảm dần theo thời gian (năm 2015 có 3.502/5.603 viên chức nhận lương từ ngân sách nhà nước, nhưng đến năm 2024 chỉ còn 1.154/6.400 viên chức). Kết quả này vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Năm 2024, ĐHQG TPHCM có 24/36 đơn vị tự chủ tài chính nhóm 2 (chiếm tỷ trọng 66%) và 12/36 đơn vị tự chủ tài chính nhóm 3 (tỷ trọng 34%); giảm 27% chi thường xuyên (khoảng 178 tỷ đồng) từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. “Đảng ủy và Hội đồng ĐHQG TPHCM đã quán triệt, triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 18 để tinh gọn các đơn vị chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh tự chủ đại học, hạn chế phụ thuộc vào ngân sách nhà nước”, TS Lê Thị Anh Trâm nhấn mạnh.

Theo một cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT TPHCM), sau khi thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại, Phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học của sở có thêm nhiệm vụ mới là tham mưu cho Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục thường xuyên. Sau khi thực hiện sáp nhập, Sở GD-ĐT TPHCM tăng thêm 1 phó giám đốc.

Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, sau khi thực hiện tinh giản, sắp xếp, trường đã giải thể 45 bộ môn, sáp nhập các khoa chuyên môn, hình thành các viện quản lý đào tạo, giảm từ 14 khoa còn 7 viện. Với việc kiện toàn trên, trường giảm 11 đầu mối bên trong (từ 39 đầu mối tinh gọn còn 28 đầu mối), đạt tỷ lệ tinh giảm gần 30%. Theo lãnh đạo nhà trường, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ giúp nâng cao hiệu suất làm việc, tăng thêm thu nhập cho viên chức, người lao động mà còn tạo động lực thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tự chủ đại học...

* Phó Thủ tướng TRẦN HỒNG HÀ: Sắp xếp 2 ĐHQG phải dựa trên luận cứ khoa học, tư duy đột phá

Việc sắp xếp 2 ĐHQG phải dựa trên luận cứ khoa học, tư duy đột phá, đổi mới và kinh nghiệm quốc tế cũng như bối cảnh, tình hình và xu thế hiện nay về giáo dục đào tạo. Bộ GD-ĐT, 2 ĐHQG khẩn trương thành lập tổ công tác có sự tham gia của các bộ, ngành liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết về mô hình tổ chức bộ máy 2 ĐHQG, phương án cải cách, tinh gọn bộ máy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

2 ĐHQG cần đánh giá một cách hệ thống quá trình hình thành, phát triển; chỉ rõ những ưu điểm, bất cập, tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục. Từ đó, xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm dân chủ, khoa học, có sự kế thừa tên tuổi, vị thế của 2 ĐHQG cũng như trách nhiệm đối với tương lai phát triển của đất nước trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Công tác kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải giúp 2 ĐHQG tự chủ mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, tách bạch nguồn lực nhà nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, sáng tạo và đổi mới khoa học công nghệ trọng điểm của quốc gia; đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị, trung tâm nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ… theo đặt hàng của doanh nghiệp, nhu cầu của xã hội.

* TS PHẠM VŨ QUỐC BÌNH, Phó Cục trưởng Cục GDNN và GDTX (Bộ GD-ĐT): Quy hoạch, sáp nhập hoặc giải thể những trường nghề yếu kém

Để đẩy mạnh phát triển GDNN trong giai đoạn mới, sau sáp nhập, cục tiếp tục triển khai công tác quy hoạch, sáp nhập hoặc giải thể những trường nghề yếu kém, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp về nâng cao nhận thức cho người dân về GDNN, gắn chặt đào tạo với doanh nghiệp, thị trường lao động và đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại tại doanh nghiệp; tăng cường tính tự chủ của các trường; học hỏi kinh nghiệm quốc tế để đi tắt đón đầu. Về phía cơ sở đào tạo, sẽ giảm bớt quy trình thủ tục, thông tin kỹ thuật rườm rà, cơ cấu lại hợp lý, cân đối hơn nguồn tuyển sinh giữa các bậc học; tạo sự thuận lợi về liên thông lên bậc học cao hơn cho học sinh trường nghề

* Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN VĂN HIẾU: Thêm chức năng vẫn đảm bảo công tác quản lý hiệu quả

Việc sắp xếp lại bộ máy, trong đó có việc Sở GD-ĐT TPHCM tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực GDNN góp phần giúp công tác quản lý nhà nước được thông suốt, hiệu quả hơn. Hiện nay, giáo dục phổ thông có sự liên hệ chặt chẽ với GDNN trong thực hiện định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, đồng thời thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn đã được UBND TPHCM giao, phấn đấu đạt thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Theo THANH HÙNG - QUANG HUY - THU TÂM (ghi)

Theo THANH HÙNG - THU TÂM (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp

Trường Đại học Quy Nhơn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 15-10, đoàn công tác của Trường Đại học Quy Nhơn đã đến thăm, khảo sát và làm việc với Công ty cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn.

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

(GLO)- Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện ngành giáo dục, trong đó có nội dung về SGK.

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

(GLO)- Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh của Gia Lai, em Lê Võ Anh Tuấn (lớp 12A11) trở thành niềm tự hào của Trường THPT số 1 Tuy Phước khi xuất sắc giành giải nhất ở bộ môn Lịch sử. Thành tích này là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng đam mê của nam sinh đất Võ.

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

IT giảm hơn 10.000 thí sinh: AI đang thay đổi lựa chọn ngành?

IT giảm hơn 10.000 thí sinh: AI đang thay đổi lựa chọn ngành?

(GLO)- Số thí sinh trúng tuyển nhóm ngành Công nghệ thông tin (IT) năm 2026 giảm hơn 10.000 so với năm trước, trong khi các ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học máy tính tăng trưởng. Sự phát triển của AI và biến động thị trường lao động đang khiến nhiều thí sinh cân nhắc lại lựa chọn nghề nghiệp.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

null