Thắng kiện hơn 2 tỉ đồng, 6 giáo viên đòi quyền lợi trong vô vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thắng kiện UBND huyện và nhà trường hơn 2 tỉ đồng, 6 giáo viên đã nhiều lần gửi đơn đề nghị thi hành án nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 18-4, ông Nguyễn Ánh Dương, một trong 6 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái luật và thắng kiện, cho biết vẫn đang mòn mỏi chờ được thi hành bản án.

3 trong số 6 giáo viên sau phiên tòa thắng kiện UBND huyện và nhà trường
3 trong số 6 giáo viên sau phiên tòa thắng kiện UBND huyện và nhà trường

Trước đó, ngày 19-3, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản cho biết đã nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Ánh Dương liên quan việc thi hành án của UBND huyện Krông Pắk và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi xem xét đơn, căn cứ quy định của pháp luật, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Tuy nhiên, đến ngày 24-3, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk có văn bản "chuyển" chỉ đạo của UBND tỉnh về Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk để giải quyết.

Bị chấm dứt HĐLĐ trái luật, các giáo viên làm đủ nghề kiếm sống
Bị chấm dứt HĐLĐ trái luật, các giáo viên làm đủ nghề kiếm sống

3 ngày sau, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk có văn bản cho biết đã nhận được phiếu chuyển đơn của cấp trên. Tuy nhiên, đơn lần 3 của ông Dương có nội dung phản ánh, kiến nghị trùng với lần trước và đã được giải quyết vào ngày 21-3.

Theo đó, tại thông báo ngày 21-3, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk cho rằng để thi hành vụ việc nêu trên, đơn vị đã rất nhiều lần có công văn đề nghị Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thi hành án đối với UBND huyện, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THCS Ea Kly (có 1 giáo viên khác thắng kiện).

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk đã 3 lần tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện để chỉ đạo thi hành án. Tuy nhiên, đến nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk chưa nhận được kết quả.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk có văn bản cho biết cơ quan này đã nhiều lần nhận được đơn và chuyển đơn tới UBND huyện Krông Pắk để giải quyết theo thẩm quyền nhưng đến nay chưa nhận được kết quả. Do đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND huyện Krông Pắk báo cáo kết quả giải quyết đơn để có cơ sở trả lời công dân theo quy định.

Như Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, cuối năm 2021, bà Nguyễn Thị Bình, giáo viên Trường THCS Ea Kly, khởi kiện nhà trường vì bị chấm dứt HĐLĐ trái luật.

HĐXX đã tuyên Trường THCS Ea Kly và UBND huyện Krông Pắk có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bà Bình hơn 175 triệu đồng và đóng bảo hiểm từ tháng 11-2018 đến tháng 11-2021.

Tương tự, đầu năm 2022, 5 giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (trong đó có ông Nguyễn Ánh Dương) khởi kiện trường này vì bị chấm dứt HĐLĐ trái quy định.

HĐXX buộc Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và UBND huyện Krông Pắk liên đới bồi thường cho các thầy cô giáo tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng và lãi suất theo quy định.

Ngày 9-10-2023, UBND huyện Krông Pắk có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính đề nghị bổ sung hơn 2,1 tỉ đồng để chi trả cho 6 giáo viên theo các bản án và án phí nhưng không được đồng ý.

Cuối năm 2023, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk cho biết huyện sẽ xác định các vi phạm rơi vào thời điểm nào, thuộc cá nhân nào thì có thể yêu cầu cá nhân đó chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, đến nay 6 giáo viên thắng kiện vẫn mòn mỏi chờ bồi thường.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null