Không kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT bị đề nghị kỷ luật!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nữ hiệu trưởng đáng bị kỷ luật cảnh cáo nhưng Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk chỉ yêu cầu phê bình nên ông này bị đề nghị kỷ luật khi đã nghỉ hưu!

Ngày 17-4, một nguồn tin cho biết Hội đồng kỷ luật UBND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức cuộc họp xem xét kỷ luật ông Phạm Đăng Khoa, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và ông Đỗ Tường Hiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Không kỷ luật nữ hiệu trưởng nhiều sai phạm, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị kỷ luật khiển trách
Không kỷ luật nữ hiệu trưởng nhiều sai phạm, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị kỷ luật khiển trách

Ông Khoa và ông Hiệp bị xem xét kỷ luật do chỉ "phê bình nghiêm khắc" bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An) mà đúng ra bà này phải bị kỷ luật cảnh cáo.

"Hội đồng kỷ luật UBND tỉnh đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kỷ luật ông Khoa bằng hình thức khiển trách và kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Hiệp" – nguồn tin nói.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Đăng Khoa với vai trò, trách nhiệm là người có thẩm quyền quyết định việc xử lý kỷ luật, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với bà Huệ nhưng thực hiện không đúng quy định. Cụ thể, bà Huệ có hành vi vi phạm về việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn và thu chi tài chính đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vào ngày 31-7-2020.

Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật nhưng bà Huỳnh Thị Kim Huệ vẫn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát
Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật nhưng bà Huỳnh Thị Kim Huệ vẫn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát

Tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực mới 18 tháng nhưng bà Huệ lại tiếp tục vi phạm trong việc thực hiện quy định về quy chế chuyên môn và công tác quản lý thu chi tài chính. Như vậy, trong vòng 24 tháng, bà Huệ có 2 lần vi phạm cùng 1 hành vi vi phạm, được coi là tái phạm, phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, ông Khoa ban hành công văn "phê bình nghiêm khắc" đối với bà Huệ là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, ông Khoa thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm bà Huệ giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát đang trong thời hạn xử lý kỷ luật là vi phạm quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý.

Đối với ông Đỗ Tường Hiệp, với vai trò, trách nhiệm là người chủ trì cuộc họp kiểm điểm vi phạm trong công tác quản lý đối với lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An; ký báo cáo gửi Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị không chuyển sang Hội đồng kỷ luật đối với khuyết điểm, vi phạm của bà Huệ là vi phạm quy định về xử lý kỷ luật viên chức.

Trước đó, như Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, 1 giáo viên Trường THPT Chu Văn An gửi đơn tố cáo ông Phạm Đăng Khoa đã "bao che, nâng đỡ không trong sáng cho bà Huệ" khi làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã kết luận giải quyết đơn tố cáo, chỉ ra hàng loạt vi phạm liên tiếp của bà Huệ trong nhiều năm học. Các vi phạm này đã được Sở GD-ĐT kết luận sau phản ánh của phụ huynh (2 lần) và giáo viên (1 lần).

"Ông Khoa cũng chưa nghiên cứu kỹ các quy định để xác định hành vi tái phạm của bà Huệ dẫn đến dư luận cho rằng ông Khoa có hành vi bao che, nâng đỡ không trong sáng cho bà Huệ kéo dài trong nhiều năm là đúng về hiện tượng, nhưng chưa đủ cơ sở kết luận ông Khoa có hành vi bao che, nâng đỡ không trong sáng cho bà Huệ" – kết luận giải quyết đơn tố cáo nêu.

Bao giờ mới xử lý dứt điểm?

Ngoài các vụ việc nêu trên, 2 giáo viên tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Cao Bá Quát đã làm đơn phản ánh, kiến nghị cho rằng bà Huệ có nhiều sai phạm tại 2 trường. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Sở GD-ĐT xử lý dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, đã nhiều tháng qua, 2 giáo viên phản ánh vẫn chưa nhận được thông báo giải quyết đơn.

Trong đó, 1 giáo viên tại Trường THPT Cao Bá Quát phản ánh nhà trường cắt tiết giáo dục quốc phòng, thể dục để dạy thêm thu tiền và cho chặt hạ hàng chục cây xanh không đúng quy định cùng nhiều vấn đề khác.

Dù Sở GD-ĐT chưa thông báo kết luận vụ việc nhưng giáo viên phản ánh bị xếp loại Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 vì bị cho rằng làm đơn phản ánh đối với bà Huệ không đúng quy trình, vượt cấp, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, thành tích của nhà trường...

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm