Giao ban khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai quý II năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-6, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung chủ trì hội nghị giao ban khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý II, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý III năm 2024.

Dự hội nghị giao ban khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trưởng/phó các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung chủ trì hội nghị giao ban khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh quý II. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung chủ trì hội nghị giao ban khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh quý II. Ảnh: P.D

Thực hiện chủ trương “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”, các đơn vị trong khối tiếp tục bám nắm địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định tại địa phương. Các đơn vị đã phát triển mới 19.854 đoàn viên, hội viên; phối hợp giới thiệu 1.730 quần chúng ưu tú để các cấp ủy xem xét và đã kết nạp 820 đảng viên mới.

Nhiều phong trào, hoạt động của các đơn vị trong Khối tiếp tục được triển khai có chủ đề, chủ điểm, thiết thực và phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Cụ thể, MTTQ các cấp đã vận động hơn 809 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; triển khai xây mới 30 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 11 nhà và giúp phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh học tập, chăm lo cho hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết …; triển khai xây dựng 244 mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp trên 220 triệu đồng, hiến 530m2 đất và tham gia 940 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở; hỗ trợ 3 mô hình nuôi bò sinh sản cho hội viên nghèo và vận động xóa 6 nhà dột nát.

Trong quý, các cấp Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn về cách phòng-chống dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi; cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời chủ trì thành lập 3 mô hình Nông hội, 6 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã, 5 chi hội nghề nghiệp, 88 tổ hội nghề nghiệp.

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp chủ động phối hợp tổ chức 1.349 buổi tuyên truyền về nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, chung tay bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp với 95.075 lượt người tham dự; ra mắt 6 mô hình “Tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ 4.0”, “Phụ nữ chuyển đổi số” với 172 thành viên. Công đoàn các cấp thăm hỏi, hỗ trợ 1.882 lượt đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 726 triệu đồng; xét và hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 22 “Mái ấm công đoàn” với tổng trị giá 915 triệu đồng,...

Các cấp bộ Đoàn tổ chức 235 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; 105 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh; 75 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trao tặng 64 mô hình sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn,...

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội Hội LHTN cấp huyện đúng tiến độ. Đến nay, có 3/6 đơn vị trong Khối thực hiện công tác kết nghĩa theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị giao ban khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh quý II. Ảnh: P.D

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị giao ban khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh quý II. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động; thanh niên vi phạm pháp luật ngày càng trẻ hóa, có xu hướng gia tăng; công tác phối hợp trong triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” chưa tạo được nhiều chuyển biến rõ nét,...Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; tăng cường phối hợp với cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nhất là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động hè, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi.

Tích cực triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; duy trì, thực hiện tốt công tác kết nghĩa với các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo mang lại hiệu quả thực chất, ý nghĩa thiết thực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”; quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng chi đoàn, chi hội vững mạnh toàn diện; tích cực triển khai các nội dung giám sát, phản biện xã hội đã được cấp ủy phê duyệt đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, chủ động chuẩn bị kỹ nội dung, nhân sự cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 (dự kiến tổ chức trong tháng 8-2024) và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 (dự kiến hoàn thành trước ngày 15-10-2024).

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

null