Gia Lai: Tăng cường giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-5, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai có văn bản về tăng cường các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh.

Thời gian qua, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT) trong thanh thiếu niên, học sinh; tuy nhiên, vi phạm TTATGT trong thanh thiếu niên, học sinh vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng.

Điển hình như chiều 13-5-2024, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) tiếp tục xảy ra vụ TNGT giữa xe máy do Trần Văn Phong (SN 1982) điều khiển, va chạm với xe máy đi ngược chiều, trên xe có 3 người gồm Đỗ Nguyên Chương (SN 2008), Trần Thị Diễm Trang (SN 2010) và Trần Thị Diễm Quỳnh (SN 2011).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.Đ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.Đ

Hậu quả, nạn nhân Phong chết tại chỗ, nạn nhân Chương chết tại bệnh viện và 2 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu do Đỗ Nguyên Chương điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường gây tai nạn.

Để kiềm chế, ngăn ngừa các vụ TNGT tương tự trong thời gian đến, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị UBND huyện Chư Păh chỉ đạo, đánh giá làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên, xác định trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã và TP. Pleiku chỉ đạo thực hiện tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT trong thanh thiếu niên, học sinh; trọng tâm là các chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới, Chỉ thị số 31/CT- TTg ngày 21-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Đồng thời, lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đối với mô tô, xe gắn máy theo các chuyên đề trọng điểm về vi phạm phần đường, làn đường, nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đua xe,...

Tập trung công tác tuyên truyền, kết hợp xử lý vi phạm TTATGT khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, trong học sinh; chú trọng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là người dân tộc thiểu số cam kết và thực hiện không giao xe cho người chưa đủ điều kiện (chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Hà Nội) cho rằng, khi đã có quy định về các trường hợp “cấm” dạy thêm học thêm, nếu giáo viên vi phạm sẽ phải chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

(GLO)- Khoảng thời gian đầu năm là lúc các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đồng loạt đưa ra phương thức xét tuyển đầu vào đối với học sinh tốt nghiệp THPT. Các em học sinh lớp 12 sẽ đưa ra lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Điều quan tâm lúc này là làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

(GLO)- Hành trình dạy tiếng Anh cho trẻ em yếu thế của nam sinh Nguyễn Viết Minh-Lớp 8.1, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thời gian qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Bằng việc làm này, em đã biến tình yêu Anh ngữ của mình trở nên thiết thực, đầy ý nghĩa.