Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku, phòng Nội Vụ TP. Pleiku, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phường Hoa Lư, cùng đông đảo thân nhân gia đình liệt sĩ và người dân.
Liệt sĩ Tô Văn Ba sinh năm 1946, quê quán thôn Thiện Đức, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Ông nhập ngũ tháng 4-1964, chiến đấu tại đơn vị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 250, lực lượng vũ trang Quân khu V. Trong suốt quá trình tham gia kháng chiến, đồng chí giữ chức vụ Tiểu đội phó, cấp bậc Hạ sĩ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 18-2-1969, trong một trận đánh ác liệt tại chiến trường Khuê Ngọc Điền (nay thuộc xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới 23. Sự hy sinh của liệt sĩ Tô Văn Ba là tấm gương tiêu biểu về lòng quả cảm, tinh thần yêu nước và sự cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ghi nhận sự hy sinh to lớn đó, Nhà nước đã truy tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhì và hạng Ba. Trước đây, phần mộ liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện tâm nguyện của gia đình và thể theo nguyện vọng của thân nhân, hài cốt liệt sĩ đã được di dời về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, nơi ông có người thân sinh sống lâu năm.
Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương và các cơ quan, đơn vị đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Tô Văn Ba đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nghi lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.