Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Những điển hình ở cơ sở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng Trần Thị Thanh Tuyền là một trong những điển hình trong việc gần gũi, lắng nghe Nhân dân. Bà Tuyền dành nhiều thời gian về các làng, tổ dân phố để tuyên truyền, triển khai, phổ biến nội dung các cuộc vận động, chương trình, hoạt động của Mặt trận. Từ những lần sâu sát thực tế ấy, bà tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số.

Từ năm 2018 đến nay, Bà Tuyền đã cùng Hội Phụ nữ xây dựng và nhân rộng các mô hình như “Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái, trồng rau xanh”, “Chăn nuôi bò”, “Hỗ trợ phát triển kinh tế”, đồng thời huy động nhiều nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi cho 3 làng dân tộc thiểu số. Bà cũng vận động, giúp đỡ cho 25 hộ nghèo sửa chữa 3 căn nhà, xây mới 8 căn nhà, hỗ trợ chăn nuôi, buôn bán nhỏ cho 18 hộ dân...

Ban Công tác Mặt trận làng Nhao xã Ia Kênh tuyên truyền động viên bà con theo đạo chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Công tác Mặt trận làng Nhao xã Ia Kênh tuyên truyền động viên bà con theo đạo chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật


Một điển hình khác là ông Rah Lan Juk-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Chuét 2 (phường Thắng Lợi). Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, ngoài kinh phí do Nhà nước hỗ trợ gần 187 triệu đồng, ông Juk vận động bà con trong làng đóng góp gần 98 triệu đồng và hơn 400 công lao động làm 2 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 500 m. Ông cũng vận động bà con góp kinh phí và ngày công để sửa chữa hội trường thôn, tạo nơi sinh hoạt chung.

Không chỉ vậy, ông Juk còn quan tâm đến bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc như dạy cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc cho 33 người. Cùng với các già làng, ông Juk vận động thành lập đội cồng chiêng, thu hút thanh thiếu niên tham gia luyện tập, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.


“Ngoài ra, với đặc thù hơn 80% đồng bào trong làng theo Công giáo, tôi đã cùng với thôn trưởng và các đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, động viên bà con theo đạo chấp hành sinh hoạt đúng quy định pháp luật, cảnh giác với âm mưu và luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở”-ông Juk tâm sự.

Ông Y Khum-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku-cho biết: “Qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở thường xuyên gắn bó với địa bàn, lắng nghe, tập hợp những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của người dân, phản ánh với cấp ủy, chính quyền để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào do Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh và thành phố phát động”.

MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng triển khai chương trình hỗ trợ vốn sửa chữa nhà ở và chăn nuôi, giúp các hộ nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống. Ảnh: Thanh Nhật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng triển khai chương trình hỗ trợ vốn sửa chữa nhà ở và chăn nuôi, giúp các hộ nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống. Ảnh: Thanh Nhật

Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận

Để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Pleiku đã chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đưa các hoạt động hướng về địa bàn dân cư.

Ông Từ Văn An-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku-cho hay: “Giai đoạn 2017-2022, công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được triển khai hiệu quả, với số tiền vận động gần 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, MTTQ thành phố đã giải ngân để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà, hỗ trợ vốn, giúp đỡ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn Quỹ do Trung ương và tỉnh điều phối về, thành phố đã hỗ trợ xây 4 căn nhà đại đoàn kết, tặng gần 300 suất quà. Bên cạnh đó, nguồn vận động ở xã, phường đã xây dựng và sửa chữa 40 căn nhà, xây dựng 50 nhà tiêu hợp vệ sinh, hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt”. 

Phường Diên Hồng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn để xây dựng mô hình điểm về bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Nhật
Phường Diên Hồng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn để xây dựng mô hình điểm về bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Nhật



Bên cạnh đó, việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Pleiku chung sức xây dựng nông thôn mới”, hoạt động của Mặt trận các cấp đã góp phần tích cực vào thành quả chung là thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 3 xã Biển Hồ, Trà Đa, Diên Phú đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn thành phố có 6 làng đạt chuẩn nông thôn mới (làng Chuét Ngol và Wâu (xã Chư Á), làng Ia Nueng (xã Biển Hồ), làng Nhao 2 (xã Ia Kênh), làng Têng 2 (xã Tân Sơn), làng Bông Phrâo (xã An Phú).

Với phương châm "Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân", đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở Pleiku đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đời sống người dân ngày một nâng lên, góp phần giảm nghèo, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.