Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm tặng "Nhà tình nghĩa" cho hộ nghèo huyện Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 1-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ia Ko và Ia Blang bàn giao 2 căn “Nhà tình nghĩa” cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Dự lễ có ông Hồ Văn Điềm-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (hàng trước thứ 2 từ phải qua) trao tặng nhà cho gia đình bà Rơ Mah H’Lế (làng Sur A, xã Ia Ko). Ảnh: Lê Đại
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (hàng trước thứ 2 từ phải qua) trao tặng nhà cho gia đình bà Rơ Mah H’Lế (làng Sur A, xã Ia Ko). Ảnh: Lê Đại
Các hộ được trao tặng “Nhà tình nghĩa” gồm: gia đình bà Rơ Mah H’Lế (làng Sur A, xã Ia Ko) và bà Rơ Lan H’Ngách (làng Koái, xã Ia Blang). Đây là những hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, gia đình bà Rơ Mah H’Lế có chồng bị khuyết tật bẩm sinh và đang nuôi 4 con nhỏ.
Mỗi căn nhà có diện tích gần 35 m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà hơn 110 triệu đồng; trong đó, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm hỗ trợ 100 triệu đồng, số tiền còn lại do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Sê vận động các Mạnh Thường Quân tài trợ.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Liêp hiệp phụ nữ huyện Chư Sê cũng trao tặng các gia đình một số đồ dùng thiết yếu phục vụ cuộc sống.
LÊ ĐẠI
 
 

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.