Pleiku đạt giải nhất tại hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã bế mạc vào chiều 21-7 tại Trường Chính trị tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (ngoài cùng bên trái) trao giấy chứng nhận và hoa chúc mừng Đội thi đạt giải nhất. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (ngoài cùng bên trái) trao giấy chứng nhận và hoa chúc mừng Đội thi đạt giải nhất. Ảnh: Anh Huy

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (20 và 21-7) với sự tham gia của 63 thí sinh là cán bộ tuyên giáo cấp huyện, cấp cơ sở của 21 đội đến từ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các đội đã trải qua 3 phần thi, gồm: Xây dựng đề cương; thuyết trình; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại lễ bế mạc hội thi. Ảnh: Anh Huy

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại lễ bế mạc hội thi. Ảnh: Anh Huy

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, các đội đã xây dựng đề cương bám sát theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong đó nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, biển đảo, thông tin thời sự… Các đội đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ trong thuyết trình; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa lý luận với phân tích, liên hệ thực tiễn;...

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 22 giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi. Cụ thể, 10 giải tập thể, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3, 4 giải khuyến khích; 10 giải cá nhân: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3, 4 giải khuyến khích; và 2 giải phụ cho 2 đội thi có điểm số cao nhất ở 2 phần thi: Xây dựng đề cương tuyên truyền và kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Theo đó, giải nhất tập thể trao cho Đội thi TP. Pleiku; giải nhất cá nhân thuộc về thí sinh Nguyễn Chí Vinh-Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đội thi chụp hình lưu niệm với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (hàng đầu, thứ 10 từ phải qua) và Ban Tổ chức hội thi. Ảnh: Anh Huy

Các đội thi chụp hình lưu niệm với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (hàng đầu, thứ 10 từ phải qua) và Ban Tổ chức hội thi. Ảnh: Anh Huy

Để phát huy kết quả đạt được của hội thi và đẩy mạnh hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị cấp uỷ các cấp cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng; nói đúng, nói trúng, thuyết phục, viết thạo, hay, sắc sảo và sâu sát cơ sở.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp và từng thí sinh tham gia hội thi phải không ngừng tự nghiên cứu, tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong chuyên môn, kịp thời tham mưu làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân. Luôn sâu sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên trên địa bàn mà dư luận xã hội quan tâm...

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null