Gia Lai: Khai mạc hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-7, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai khai mạc hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi năm 2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (thứ 5 từ phải qua) tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Huyền Ly
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (thứ 5 từ phải qua) tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Huyền Ly

Dự lễ khai mạc có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng các thí sinh tham gia hội thi.

Tham gia hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi tỉnh Gia Lai năm 2023 có 63 thí sinh là cán bộ tuyên giáo cấp huyện, cấp cơ sở của 21 đội thi đến từ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội thi, các đội phải trải qua 3 phần thi: xây dựng đề cương; thuyết trình; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Nội dung dự thi liên quan đến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng; thành tựu của đất nước, của địa phương sau 48 năm giải phóng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, thông tin thời sự; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo…

Đại diện đội thi huyện Chư Pưh thuyết trình tại hội thi. Ảnh: Huyền Ly
Đại diện đội thi huyện Chư Pưh thuyết trình tại hội thi. Ảnh: Huyền Ly

Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh nhấn mạnh: “Trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế thừa và phát huy truyền thống của ngành, trên tinh thần: Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà luôn phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần hiện thực hoá mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc. Trong những kết quả đáng tự hào đó, có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp.

Chính vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, có “tâm” và “tầm”, đảm bảo có sự nối tiếp, đan xen giữa các thế hệ là tiêu chí quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tuyên giáo tỉnh nhà. Bởi cán bộ tuyên giáo là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là người gieo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, và để đảm đương được trọng trách ấy, mỗi cán bộ tuyên giáo phải thực sự là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, sự kiên định vững vàng và đạo đức, lối sống; luôn nêu cao tính chiến đấu và tính thuyết phục của công tác tuyên truyền; dù ở đâu, làm gì, mỗi bài viết, bài nói đều phải theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, phải nói và viết sao cho “phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc”, làm cho người nghe, người đọc “hiểu được, nhớ được và làm được” như lời Bác Hồ kính yêu căn dặn.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2023). Hội thi còn là đợt sinh hoạt chuyên môn, tạo điều kiện để các cán bộ tuyên giáo được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu của ngành tuyên giáo cho cấp ủy các cấp.

Lễ tổng kết và trao giải hội thi diễn ra vào chiều 21-7.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

null