Phụ nữ trên hành trình chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam chọn làm chủ đề trọng tâm trong hoạt động năm 2024. 

Đây cũng là nội dung cuộc thi do Trung ương Hội phát động trong toàn quốc để tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp hay của phụ nữ trong hành trình chuyển đổi số.

Theo bà Hà Thị Nga-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đây có thể được coi là hoạt động mang tính “cách mạng”, “đổi mới toàn diện” thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Hội, từng bước đưa quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Hội sang giai đoạn mạnh mẽ hơn là ứng dụng công nghệ số.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được kỳ vọng tạo sự mới mẻ, đột phá trong hoạt động Hội, đồng thời tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Với tỉnh Gia Lai, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Hội vẫn còn nhiều thách thức. Chị Rơ Mah Mơi-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Goòng (xã Ia Púch, huyện Chư Prông) cho biết: “Hội viên phụ nữ trong làng đa số là người dân tộc thiểu số. Trong đó, hội viên lớn tuổi hầu như không sử dụng điện thoại thông minh.

Còn hội viên phụ nữ trẻ sử dụng điện thoại thông minh nhưng lại không kết nối internet, còn có chị không biết chữ nên khó tiếp cận thông tin từ mạng xã hội. Do đó, chúng tôi vẫn phải tuyên truyền, vận động chị em theo phương thức truyền thống là đến từng nhà hoặc thông qua họp chi hội”.

Đây cũng là khó khăn chung của 4 chi hội phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã biên giới Ia Púch. Chị Rơ Mah Sin-hội viên phụ nữ làng Chư Kó-cho hay: “2 vợ chồng dùng chung điện thoại, mình chỉ nghe, gọi khi có việc cần. Ngoài nghe gọi, mình không biết sử dụng điện thoại thông minh để tìm kiếm thông tin và hay vào mạng xã hội như một số chị em”.

Cán bộ Hội LHPN xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) tuyên truyền, vận động hội viên về sự hữu ích của ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống. Ảnh: M.C

Cán bộ Hội LHPN xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) tuyên truyền, vận động hội viên về sự hữu ích của ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống. Ảnh: M.C

Về những hạn chế của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi số, theo chị Rơ Mah Nguyệt-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Púch, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội chỉ dừng lại ở đội ngũ Chi hội trưởng, chưa phổ cập đến được hội viên do những khó khăn nêu ở trên.

Tuy nhiên, nhờ sự năng nổ của đội ngũ cán bộ Hội nên mọi chủ trương, thông tin đều đến với hội viên kịp thời, giúp chị em nâng cao ý thức, cảnh giác không để xảy ra tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới.

Hội còn phối hợp hiệu quả với các lực lượng tại địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự biên giới, nhất là xây dựng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy.

“Chúng tôi mong có thêm chính sách hỗ trợ phụ nữ như xóa mù chữ, giúp phụ nữ tiếp cận với công nghệ thông tin. Đây là kênh thông tin quan trọng, có thể giúp thay đổi tư duy, nhận thức của chị em, giúp họ học hỏi các mô hình phát triển kinh tế cũng như tiếp cận với nhiều vấn đề khác”-chị Nguyệt chia sẻ.

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-thông tin: Gia Lai có 1,5 triệu dân với 44 dân tộc anh em sinh sống. Tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh hiện gần 325 ngàn; trong đó, hội viên người dân tộc thiểu số là 142 ngàn, chiếm 44%. Điều kiện kinh tế của nhiều hội viên còn khó khăn, lại sinh sống trên địa bàn rộng nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống của chị em vẫn còn những hạn chế nhất định.

Để triển khai hiệu quả chủ đề năm 2024 và cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” do Trung ương Hội phát động, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Hội LHPN tỉnh sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai cuộc thi phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, hướng đến hội viên vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vì đây là nhóm phụ nữ đặc thù, còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia nhằm tìm ra các sản phẩm, giải pháp hay, sáng tạo giúp cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, đặc biệt đối với các cơ sở Hội ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Hội LHPN tỉnh luôn đồng hành, tích cực hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội các cấp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của tổ chức”.

Ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động Hội cũng như sự phát triển của phụ nữ, được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai trong thời gian qua. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh kỳ vọng thông qua cuộc thi giúp các cấp hội trong tỉnh tìm kiếm, lựa chọn và vận dụng những sản phẩm, giải pháp hay để áp dụng vào thực tế hoạt động của Hội.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.