Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động chủ đề năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-1, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027), đồng thời phát động chủ đề năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước. 

Hội nghị đã bầu bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Ủy viên Đoàn chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2022-2027); bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban chấp hành khóa XIII; đồng thời chia tay các chị thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Châu

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Châu

Dịp này, Trung ương Hội phát động chủ đề năm 2024: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”. Phát biểu tại lễ phát động, bà Hà Thị Nga-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Chủ đề năm nhằm cụ thể hóa khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Qua đó không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ chuyển đổi số.

Trung ương Hội cũng phát động Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội. Cuộc thi được triển khai từ ngày 5-1 đến 18-5 dành cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ (bao gồm cả hội viên danh dự) trong cả nước. Nội dung dự thi là các sản phẩm/giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên (ứng dụng các phần mềm, công cụ kỹ thuật số, nền tảng số... để thiết kế các nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tại chi hội, tổ phụ nữ). Cuộc thi nhằm tìm ra những giải pháp hay, sáng tạo để phổ biến, nhân rộng trong toàn quốc góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng, tạo sự hấp dẫn trong cách thức tổ chức sinh hoạt hội viên.

Năm 2024, các cấp Hội Phụ nữ sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. Ảnh: Minh Châu

Năm 2024, các cấp Hội Phụ nữ sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. Ảnh: Minh Châu

Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai Rơ Chăm H’Hồng cho biết: với đặc thù là tỉnh miền núi, tổng số hội viên phụ nữ hiện nay của tỉnh Gia Lai là gần 325 ngàn người (đạt tỷ lệ 70,5%), trong đó hội viên là người dân tộc thiểu số chiếm 44%. Điều kiện kinh tế của nhiều hội viên còn khó khăn, lại sinh sống trên địa bàn rộng. Do đó, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động, tập hợp hội viên là xu thế tất yếu.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai đưa ra 5 nội dung trọng tâm để triển khai hưởng ứng cuộc thi, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các cấp Hội và hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động Hội.

Dịp này, Trung ương Hội cũng phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về Phụ nữ/Người mẹ Việt Nam, trong đó có "Mẹ đỡ đầu". Cuộc thi dành cho các nhạc sĩ chuyên và không chuyên là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi là các ca khúc có nội dung tư tưởng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; có chất lượng nghệ thuật, phù hợp với thuần phong mỹ tục; thể hiện được đức tính tốt đẹp của người phụ nữ, người mẹ Việt Nam.

Cuộc thi nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ khi phát động đến hết ngày 31-7 (tính theo dấu bưu điện).

Có thể bạn quan tâm

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

Các đơn vị tập trung khắc phục các công trình xử lý chất thải sau cơn bão số 13.

Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Người dân lên tàu ra Nhơn Châu.

Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Lực lượng Công an tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 9-11, Đại tá Ngô Cự Vinh-Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 trên địa bàn xã Tuy Phước. 

null