Phụ nữ Pờ Tó giúp nhau thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với những mô hình hay và cách làm hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều phụ nữ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
“Cửa hàng 0 đồng” 
Tháng 7-2020, Hội LHPN xã Pờ Tó mở “Cửa hàng 0 đồng” nhằm huy động sự chung tay của xã hội giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo. Cửa hàng đặt tại nhà văn hóa thôn 3 và mở cửa vào thứ sáu hàng tuần. Hàng hóa chủ yếu là quần áo, giày dép cùng các nhu yếu phẩm.
Bà Lương Thị Hảo Yến-Chủ tịch Hội LHPN xã Pờ Tó-cho biết: Hội huy động sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân để đa dạng hóa các sản phẩm tại cửa hàng. Tùy vào từng thời điểm, Hội vận động những mặt hàng khác nhau. Với khẩu hiệu “Ai thiếu đến lấy, ai dư đến cho”, Hội quy định mỗi chị em được lấy 2-3 sản phẩm quần áo/lần và chỉ lấy những sản phẩm cần thiết nhất. Với lương thực, mỗi chị được nhận 4 gói mì tôm và 2 kg gạo khi đến với cửa hàng.  
Cửa hàng 0 đồng (thôn 3, xã Pờ Tó) gồm nhiều mặt hàng từ quần áo, sách vở, dày dép và các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh.Vũ Chi
Cửa hàng 0 đồng (thôn 3, xã Pờ Tó) gồm nhiều mặt hàng từ quần áo, sách vở, giày dép và các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Vũ Chi
Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Pa: Bằng những cách làm hay và hiệu quả, Hội LHPN xã Pờ Tó đã giúp đỡ hội viên phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong đó “Cửa hàng 0 đồng” là mô hình đầu tiên của huyện và phát huy hiệu quả khá tốt. Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục nhân rộng mô hình này ra toàn huyện nhằm giúp phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Chị Đinh Loan (thôn 3) bộc bạch: “Nhà tôi chỉ có 2 sào lúa nước, lại đông miệng ăn nên thiếu thốn đủ thứ. Từ khi “Cửa hàng 0 đồng” mở cửa, mọi người trong gia đình tôi không còn thiếu quần áo. Thi thoảng còn có gạo, mì tôm nữa, tôi mừng lắm!”.
Còn chị Đinh H’Mùi (thôn 2) thì tâm sự: “Đây là lần thứ 3 mình đến cửa hàng. Đầu năm học, mình đến xin bộ sách giáo khoa lớp 1 cho con. Lần này, mình lấy quần áo cho chồng đi làm mì. Cảm ơn Hội đã mở cửa hàng để giúp đỡ chị em khó khăn”.
Giúp nhau phát triển kinh tế
Để giúp đỡ chị em có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, các chi hội đã thành lập được 7 tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng với biên chế bình quân 10-20 thành viên/tổ. Hiện nay, tổng số tiền tiết kiệm đã lên trên 700 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại đã có 35 chị được vay vốn từ mô hình này để phát triển sản xuất với mức vay trên 20 triệu đồng/người. 
Chị Nguyễn Thị Hương (bìa trái; thôn 1, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) đã mở được tiệm may nhờ nguồn vốn vay từ tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng. Ảnh: Vũ Chi
Chị Nguyễn Thị Hương (bìa trái; thôn 1, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) đã mở được tiệm may nhờ nguồn vốn vay từ tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng. Ảnh: Vũ Chi
Chị Nguyễn Thị Hương (thôn 1) đã vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay này. Năm 2015, sau khi tham gia tổ tiết kiệm, chị Hương được các chị em trong tổ cho vay 7 triệu đồng để học nghề may. Sau khi học nghề, chị đã tự mở tiệm may tại nhà. Nhờ khéo tay nên tiệm của chị lúc nào cũng đông khách. Năm 2016, gia đình chị đã thoát nghèo. Hiện nay, tiệm may đem về thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chị còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 chị khác.
Chị Hương cho biết: “Gia đình tôi không có ruộng đất nên thiếu trước, hụt sau. Nhờ chị em góp vốn cho vay, tôi đã có việc làm ổn định và vươn lên thoát nghèo. Giờ mình có điều kiện rồi, sẽ cố gắng góp sức giúp các chị em khó khăn hơn”.
Trong khi đó, tại thôn 3, mô hình này thu hút 20 chị em tham gia với số tiền tiết kiệm 120 triệu đồng. Chị Đinh H’Loan-Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn-cho hay: “Trước đây, gia đình mình là hộ nghèo. Từ khi tham gia mô hình, được các chị em người Kinh hướng dẫn nên đã biết cách tiết kiệm trong chi tiêu. Vào mùa thu hoạch, vợ chồng đều trích ra một phần để dành những lúc mất mùa, ốm đau. Dần dần mình mua được đất sản xuất và vươn lên thoát nghèo từ năm 2017”.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null