Phụ nữ dân tộc thiểu số Chư Sê bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 11-8, tại các chi hội phụ nữ xã Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Hội LHPN huyện tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, hành động để bảo vệ môi trường cho phụ nữ dân tộc thiếu số.

Tại làng Tung Ke (xã Ayun), Hội LHPN huyện truyền thông phong trào phòng chống rác thải nhựa, kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ cùng hành động để bảo vệ vệ môi trường như: thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa, túi ni lông bằng các nguyên liệu thân thiện với môi trường, dùng giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa không thể tái chế… Hội khuyến khích chị em sử dụng các nguyên liệu bản địa, vật dụng truyền thống thay thế đồ nhựa như dùng quả bầu khô lấy nước, gùi đựng đan từ tre nứa…

Dịp này, Chi hội phụ nữ làng Tung Ke ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” gồm 20 thành viên. Đây là những người tiên phong thay đổi thói quen để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, đồng thời tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi trường sống tự nhiên. Hội LHPN huyện tặng 20 giỏ đi chợ các thành viên trong câu lạc bộ.

Ra mắt câu lạc bộ "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” tại làng Tung Ke, xã Ayun, huyện Chư Sê. Ảnh: Minh Châu

Ra mắt câu lạc bộ "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” tại làng Tung Ke, xã Ayun, huyện Chư Sê. Ảnh: Minh Châu

Cùng ngày, Hội LHPN huyện truyền thông triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại làng Keo (xã Ayun), thu hút 80 hội viên phụ nữ tham gia.

Chị em được tuyên truyền về sự cần thiết phải có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch “Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”. Theo đó, Hội vận động gia đình các hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số cần chú trọng xây dựng công trình phụ, bể chứa nước sử dụng nước sạch, không nuôi nhốt gia súc gần nơi ở, đào hố rác và thường xuyên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và trồng thêm nhiều cây xanh.

Có thể bạn quan tâm

Kbang: Kết nghĩa để xóa nghèo

Kbang: Kết nghĩa để xóa nghèo

(GLO)- Việc Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) phân công các cơ quan, đơn vị của huyện kết nghĩa với làng vùng khó và phụ trách, hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Chung cư Lê Lợi (TP. Pleiku)-một khu nhà ở xã hội lâu năm của Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

7 nhóm cá nhân được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

(GLO)- Sở Xây dựng Gia Lai vừa có Công văn số 853/SXD-QLN gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án bất động sản về việc xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân...
Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

(GLO)- Với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 6 (phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Quang Dừa đã nỗ lực cùng tập thể tổ dân phố triển khai hiệu quả các mặt công tác, xây dựng địa bàn khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.
Người 39 năm làm già làng

Người 39 năm làm già làng

(GLO)- Ở tuổi 89, ông Han-già làng làng Chăm Nek (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) vẫn siêng năm lao động, truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm cho bà con dân làng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống.