Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi ngày, Cảng Hàng không Pleiku phục vụ khoảng 1.500 lượt hành khách đến và đi. Do lượng khách khá lớn nên công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại đây đang đặt ra không ít thách thức. 
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hơn 10 ngàn chuyến bay
Với sự góp mặt của 4 hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar và Bamboo Airways, trung bình mỗi ngày, tại Cảng Hàng không Pleiku (gọi tắt là Cảng) hiện có 10-16 chuyến bay từ Pleiku đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và ngược lại. Sau khi nâng cấp, quy mô vận tải hàng hóa, lưu lượng hành khách thông qua nhà ga tại Cảng đã tăng 2,7 lần so với trước đây. Trong khi đó, khu vực nhà ga sân bay nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra quá tải cục bộ vào các dịp lễ, Tết. Điều này tạo áp lực không nhỏ cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại đây.
Mặc dù vậy, từ năm 2016 đến 2019, lực lượng an ninh tại Cảng đã đảm bảo an toàn tuyệt đối hơn 10 ngàn chuyến bay. Đặc biệt, lực lượng an ninh đã bảo vệ an toàn tuyệt đối 42 đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc tại Gia Lai. Công an tỉnh đã điều động 1.893 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, bảo vệ khu vực vành đai hàng không. So với các cảng hàng không khác trên cả nước, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng được đánh giá khá cao. Nhiều năm liền tại đây chưa xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng, đe dọa an toàn hàng không. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đảm bảo bố trí nhân sự đầy đủ, thực hiện soi chiếu hành khách, hàng hóa, tuần tra, canh gác, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh... 
 Lãnh đạo Công an tỉnh và Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không giai đoạn 2020-2023. Ảnh: L.H
Lãnh đạo Công an tỉnh và Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không giai đoạn 2020-2023. Ảnh: L.H
Trong giai đoạn 2016-2019, Công an tỉnh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku. Trên cơ sở quy chế này, các đơn vị đã phối hợp triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm nắm chắc tình hình trong hiệp đồng chỉ huy điều hành bay cũng như chủ động phòng ngừa, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố. Sự phối hợp, hiệp đồng kịp thời từ lực lượng Công an địa phương đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. “Chúng tôi đặc biệt đề cao tính phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý sớm trong phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không”-Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh.
Nâng cao hiệu quả phối hợp
Mặc dù vậy, trong giai đoạn 2016-2019, tại Cảng cũng xảy ra một số vụ vi phạm an ninh khu bay, an ninh trật tự, an ninh soi chiếu. Cụ thể, về an ninh khu bay, tại khu vực Cảng đã phát hiện 80 lượt súc vật chạy vào khu bay, sân đỗ, khu vực đường cất hạ cánh; xảy ra 5 vụ xâm nhập khu bay trái phép; 8 vụ máy bay va chạm chim, động vật; 3 vụ vi phạm tĩnh không (trẻ em thả diều bay); 8 vụ phát hiện có vật lạ ngoại lai trên đường cất hạ cánh. Về an ninh trật tự, lực lượng an ninh tại Cảng phát hiện 36 lượt hành lý không có người nhận, 17 vụ tài xế taxi vi phạm quy định hoạt động. Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra soi chiếu, lực lượng an ninh hàng không đã phát hiện 39 lượt hành khách sử dụng giấy tờ đi tàu bay không hợp lệ, phát hiện 12.546 vật phẩm nguy hiểm, tiếp nhận 78 vụ hành khách giao nộp các loại vật phẩm nguy hiểm, 2 vụ hành khách mang theo chất nổ, 46 vụ mang theo công cụ hỗ trợ, thu giữ 348 viên đạn…
Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự tại khu vực giáp ranh Cảng cũng diễn biến phức tạp với 126 vụ phạm pháp hình sự ghi nhận trong 3 năm qua, làm 5 người chết, 29 người bị thương. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân ở khu vực lân cận Cảng cũng được đặc biệt quan tâm. Theo thống kê, trong giai đoạn 2016-2019, lực lượng chức năng đã mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 167 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Cảng; tổ chức 22 buổi tuyên truyền cho 459 lượt cơ quan, trường học, tổ dân phố thuộc 23 xã, phường với gần 27.100 lượt người tham gia; vận động 628 lượt hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, nhắc nhở 4.718 lượt hộ gia đình sống gần Cảng chấp hành an ninh, an toàn hàng không; không tàng trữ, sử dụng, cưa, tháo bom mìn… Đặc biệt, lực lượng cảnh sát khu vực đã gọi hỏi, răn đe 296 lượt đối tượng cá biệt, kiểm tra tạm trú ban đêm tại 352 hộ trọng điểm, khách sạn, phát hiện và xử lý 36 trường hợp vi phạm.
Tại hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đình Dương-Phó Tổng Giám đốc Cảng Hàng không Việt Nam-nhấn mạnh: “Công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không sẽ ngày càng đặt ra nhiều thách thức. Đặc biệt, Gia Lai là địa bàn dễ trở thành nơi các đối tượng tội phạm trốn truy nã có thể lựa chọn để di chuyển tới ẩn náu hoặc tìm cách đi sang các nước khác. Do vậy, việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng phải được đặc biệt coi trọng, không thể lơ là, thiếu cảnh giác”. 
Ở một khía cạnh khác, ông Huỳnh Quang Hùng-Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Pleiku-cho hay: “Cái khó nhất trong xử lý các vụ việc gây mất an ninh, an toàn hàng không là phần lớn không xác định được người vi phạm. Như trường hợp chiếu tia laser vào buồng lái, làm sao có thể biết người gây ra tại vị trí nào hay có chứng cứ cụ thể xác định hành vi của họ. Chúng tôi chỉ có thể xác định “điểm nóng” là những nơi thường xuyên xuất hiện các trường hợp gây mất an ninh, an toàn hàng không. Tuy nhiên, lực lượng an ninh sân bay không thể tự xử lý trường hợp này mà cần sự hỗ trợ từ Công an mới có đủ thẩm quyền giải quyết. Tôi đề nghị nếu xác định đúng trường hợp vi phạm nên xử lý nghiêm để làm gương”.
 LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null