Gia Lai: Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-9, Công an tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị tổng kết và ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku.
  Hội nghị tổng kết và ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không giữa Công an tỉnh và Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP. Ảnh: Lê Hoà
Hội nghị tổng kết và ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không giữa Công an tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP. Ảnh: Lê Hòa
Trong 3 năm (2016-2019), việc triển khai quy chế phối hợp đã được lãnh đạo Công an tỉnh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP quan tâm thường xuyên. Qua đó, đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm an ninh khu bay, an ninh trật tự, an ninh soi chiếu... Lực lượng an ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp để nắm chắc tình hình, hiệp đồng chỉ huy điều hành bay; chủ động phòng ngừa, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố bảo đảm an toàn tuyệt đối tất cả các hoạt động hàng không, chưa để xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh hàng không.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không giai đoạn 2019-2012.
Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh và Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đã khen thưởng 10 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không giai đoạn 2016-2019. Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku-ông Nguyễn Trọng Hải được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Bộ Công an.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.