Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Xã Chư Gu hiện có 1.883 hộ dân với 8.176 nhân khẩu, trong đó hộ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75%. Để giảm nghèo bền vững, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo và đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: đưa việc thực hiện công tác giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá xếp loại thôn buôn, đoàn thể, cán bộ, đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, xã phân công đảng viên, cán bộ công chức xã, Mặt trận, hội, đoàn thể trực tiếp phối hợp hỗ trợ các thôn, buôn theo địa chỉ cụ thể với cách thức, mô hình phù hợp với nhu cầu thực tế của từng hộ nghèo.

Người dân buôn Chư Jut tạc tượng để đưa đi thi ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa năm 2024. Ảnh: Lê Nam

Người dân buôn Chư Jut tạc tượng để đưa đi thi ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa năm 2024. Ảnh: Lê Nam

Buôn Chư Jút được sáp nhập từ 3 thôn, buôn gồm: thôn Kiến Xương, buôn Bát và buôn Đuk. Buôn Chư Jut có 391 hộ với hơn 1.642 nhân khẩu, trong đó người Jrai có chiếm khoảng 64%. Người dân trong buôn chủ yếu sản xuất lúa nước, mì, bắp, điều, thuốc lá và phát triển chăn nuôi bò, dê. Năm 2023, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương nên đã có 4 hộ được thoát nghèo gồm: gia đình ông Rcom Thuyết, Ksor Soa, Nay Thuế và gia đình bà Vũ Thị Cúc. Ông Ksor Khuân-Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Chư Jut-cho hay: “Hiện nay, trong buôn còn 31 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo. Năm 2024, chúng tôi tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền và lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước để giúp người dân thoát nghèo và phấn đấu giảm 16 hộ nghèo”.

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Nhà đông con lại ít đất sản xuất nên gia đình anh Nay Thuế-chị Siu H’Mơt (buôn Chư Jut) nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn, con cái không được học hành đến nơi đến chốn. Anh Nay Thuế kể: Vợ chồng anh lấy nhau hơn 20 năm và sinh được 9 người con, trong đó đứa lớn nhất 20 tuổi, còn đứa nhỏ nhất mới hơn 3 tháng tuổi. Trong khi đó, đất sản xuất ít, chỉ có hơn 0,7 ha trồng mì nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Để nuôi con cái vợ chồng anh phải đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Cách đây hơn 2 năm, khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và giới thiệu anh Thuế đã đi làm công nhân ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mỗi tháng cũng kiếm được 8-10 triệu đồng gửi về cho gia đình. Cuối năm 2023, gia đình anh đã thoát được nghèo. "Sau khi đi làm công nhân, gom góp được ít tiền tôi về và đã làm được ngôi nhà sàn khang trang với chi phí 70 triệu đồng tiền công, tiền mua tôn lợp, còn lại gỗ gia đình tự gom góp được. Ngoài ra, với 0,7 ha đất vụ này gia đình cũng mạnh dạn chuyển sang trồng cây thuốc là thấy cũng hiệu quả. Dự kiến thu được hơn 1,5 tấn, với giá các đại lý thu mua 65-80 ngàn đồng/kg tùy từng loại lá thuốc, thì sau khi trừ chi phí đầu tư cũng thu lợi nhuận 40-50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn phát triển chăn nuôi 5 con bò”-anh Thuế phấn khởi nói.

Vợ chồng anh Nay Thuế-chị Siu H’Mơt (buôn Chư Jut) bên ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Lê Nam
Vợ chồng anh Nay Thuế-chị Siu H’Mơt (buôn Chư Jut) bên ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Lê Nam

Tương tự, thay vì trông chờ, ỷ lại như trước kia, vài năm trở lại đây, nhờ được sự tuyên truyền, vận động của xã, chị Nay H’Tuyên (buôn Chư Bang) đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 50 triệu đồng để mua bò cũng như đầu tư trồng mì. Chị Nay H’Tuyên-chia sẻ: “Hiện nay nhà tôi có 1 ha mì, 5 con bò, 2 sào lúa nước. Cũng may mắn là được chính quyền xã, cán bộ buôn động viên và được vay vốn ngân hàng để đầu tư nên sản xuất hiệu quả hơn, kinh tế gia đình cũng tạm ổn”. Theo ông Ksor Da-Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Chư Bang: “Thời gian qua, từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi, triển khai đến người dân. Vận động các hộ nghèo động viên con em đi học nghề, đi làm công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp và dần thay đổi nếp nghĩ cách làm, chuyển đổi cây trồng. Năm 2023, trong buôn có 10 hộ vươn lên thoát nghèo”.

Cây thuốc là giúp người dân xã Chư Gu phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Nam

Cây thuốc là giúp người dân xã Chư Gu phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Ksor Nhối-Chủ tịch UBND xã Chư Gu cho biết: Từ các chương trình, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi địa phương đã triển khai cụ thể xuống từng thôn buôn, từng hộ dân. Trong đó tập trung hỗ trợ các hộ làm nhà ở, sửa nhà, hỗ trợ cây, con giống, tập huấn kiến thức sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân; vận động nhân dân đi làm công nhân... Nhờ đó, năm 2023, Chư Gu có 78 hộ dân thoát nghèo và 62 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, toàn xã còn 190 hộ nghèo và xã đặt mục tiêu phấn đấu giảm hơn 90 hộ nghèo vào cuối năm 2024.

“Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xã tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, tập trung phát triển cây thuốc lá. Tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2024 xã Chư Gu đạt chuẩn nông thôn mới”-Chủ tịch UBND xã thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null