Từ khóa: đảm bảo an ninh

An toàn cho những chuyến bay

An toàn cho những chuyến bay

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, tình hình an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách.
Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia bảo vệ

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia bảo vệ

(GLO)- Chiều 18-5, Tiểu ban An ninh-Y tế thuộc Ban Tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế cho tuần lễ. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.
An Bình phát huy vai trò tự quản

An Bình phát huy vai trò tự quản

(GLO)- Hơn 5 năm qua, Tổ tự quản an ninh thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa) đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý, kể từ khi Tổ tự quản đi vào hoạt động, trong thôn chỉ xảy ra 1 vụ trộm và đã được xử lý kịp thời.
Phối hợp đảm bảo an ninh ngân hàng

Phối hợp đảm bảo an ninh ngân hàng

(GLO)- Hội nghị triển khai công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh vừa được Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh tổ chức.
Hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới

Hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới

(GLO)- Chiều 2-2-2018, tại Khách sạn Tre Xanh, số 14 Lê Lai (TP. Pleiku) đã diễn ra hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa công an 6 tỉnh thuộc 3 nước, gồm: Công an các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai (Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); Công an các tỉnh: Attapư, Sê Kông (Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); Công an các tỉnh: Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tổng cục An ninh cùng lãnh đạo công an các tỉnh thuộc 3 nước.