Phối hợp đảm bảo an ninh ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội nghị triển khai công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa được Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh tổ chức.
 Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa Công an và và Ngân hàng tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hữu
Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa Công an và và Ngân hàng tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hữu
Tại hội nghị, lãnh đạo Công an một số địa phương, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đại diện các chi nhánh ngân hàng đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn và những hạn chế, sơ hở, thiếu sót tiềm ẩn nguy hiểm, đe dọa đến hoạt động của ngân hàng… 
Qua đó, 2 bên thống nhất thực hiện một số mặt công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới, như: xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động trao đổi thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động phòng cháy chữa cháy, bảo vệ ngân hàng; đấu tranh phòng-chống tội phạm tiền giả; đảm bảo an toàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp luật liên quan đến cán bộ, nhân viên ngân hàng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo pháp luật… Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị.
 Nguyễn Hữu

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null