Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (từ ngày 18-7 đến 18-9), lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, phòng ngừa, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Sau lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, CA xã Tuy Phước đã đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang vào ban đêm tại những tuyến đường, địa bàn trọng điểm để đảm bảo ANTT.

8-1.jpg
Công an xã Đak Đoa tuần tra trên các tuyến đường thường xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Ảnh: ĐVCC

Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 23.7 vừa qua, CA xã đã chủ động phối hợp cùng Trạm CSGT Tuy Phước và Chi cục Thú y tỉnh phát hiện 1 xe ô tô tải chở 54 con heo nghi nhiễm bệnh. Trung tá Cao Trọng Thông, Trưởng CA xã Tuy Phước, cho biết: “Qua công tác nắm tình hình, CA xã xác định có phương tiện chở heo nhiễm bệnh sẽ lưu thông qua địa bàn nên lên phương án vây bắt. Ban đêm thường là thời điểm một số đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuần tra đêm theo nhiều khung giờ khác nhau để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.

Tại xã Đak Đoa, với địa bàn rộng và nhiều tuyến đường có hoạt động mua bán sôi động như đường Đinh Tiên Hoàng, đường Wừu…, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán vẫn còn phổ biến. Trước thực trạng này, CA xã đã tăng cường bố trí các tổ tuần tra, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ

kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn mỹ quan và ATGT khu vực đô thị. Trung tá Vũ Hải Phong, Trưởng CA xã Đak Đoa, chia sẻ: “Hằng ngày, chúng tôi duy trì 3 tổ công tác tuần tra lưu động tại các địa bàn trọng điểm nhằm đảm bảo ANTT, ATGT. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật để nâng cao ý thức của người dân”.

Các phòng nghiệp vụ CA tỉnh cũng tăng cường các biện pháp nhằm khoanh vùng, truy bắt tội phạm. Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, cho hay: “Tội phạm ma túy có nhiều thủ đoạn tinh vi, do đó, đơn vị cử trinh sát bám sát địa bàn để nắm bắt chặt chẽ di biến động của các đối tượng. Riêng trong tuần đầu tiên của đợt cao điểm, đơn vị đã phát hiện, xử lý gần chục vụ tổ chức sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1 kg ma túy các loại”.

Quyết tâm giữ vững ANTT

Để kiểm soát tốt tình hình, CA tỉnh đã thành lập lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ trên toàn tỉnh (gọi tắt là lực lượng 151). Lực lượng này gồm 2 tổ cấp tỉnh với các lực lượng chủ lực như Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động, CSGT... và 135 tổ cấp xã. Các tổ công tác được bố trí khép kín địa bàn, tuần tra liên tục tại các điểm nóng, khu vực phức tạp nhằm xử lý kịp thời mọi tình huống.

11-anh.jpg
Lực lượng CA đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, ngăn chặn các trường hợp có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật. Ảnh: Kiều Anh

Đợt cao điểm lần này nhằm phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CA đối với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng CA tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật tài sản… Kiên quyết không để hình thành, phát sinh mới các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc CA tỉnh, nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ xuyên suốt của lực lượng CA, nhưng trong cao điểm phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn với tinh thần chủ động tấn công, đánh trúng, xử lý nhanh và hiệu quả các vụ việc phức tạp. Qua đó từng bước kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định ANTT để người dân an tâm sinh sống, lao động, sản xuất”.

Cùng với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng CA toàn tỉnh còn tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông, phòng, chống cháy nổ; phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia giữ gìn ANTT. Qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy vai trò của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho mỗi khu dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null