Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế làm việc tại xã Sơn Lang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với xã Sơn Lang.

Hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã Sơn Lang (cũ) và Sơ Pai, xã Sơn Lang là nơi sinh sống của 11 dân tộc anh em. Sau hợp nhất, toàn xã có diện tích hơn 45.100 ha, trong đó diện tích đất có rừng trên 35.000 ha, chiếm tỷ lệ hơn 77%. Toàn xã có 2.732 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 42,7%.

pct-nguyen-huu-que-ket-luan-buoi-lam-viec.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: M.Q

Giai đoạn đầu sau hợp nhất, hệ thống chính trị cấp xã đã cơ bản vận hành ổn định, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trong 7 ngày đầu hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận hàng chục hồ sơ và giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, hiện việc vận hành bộ máy tổ chức của xã còn khó khăn khi thiếu 13 biên chế; cơ sở vật chất, trang-thiết bị làm việc chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp là yêu cầu tất yếu, để chính quyền gần dân hơn, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn muốn tập thể cán bộ xã đoàn kết, tận tuỵ với công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc theo trách nhiệm, quyền hạn được giao; tiếp tục nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ để giải quyết nhanh công việc của người dân và doanh nghiệp. Tỉnh cũng sẽ sớm ban hành sổ tay hướng dẫn công việc cho từng bộ phận

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.Q

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Sơn Lang tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đúng tiến độ. Về phát triển kinh tế, cần nắm rõ các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội sẽ được UBND tỉnh phân giao để tập trung thực hiện, nhất là chỉ tiêu giá trị tổng sản phẩm địa phương; phải rà soát từng ngành, lĩnh vực để có giải pháp, mục tiêu cụ thể.

Trên lĩnh vực du lịch, với ưu thế có Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng nổi tiếng với cảnh sắc hùng vĩ, đa dạng sinh học, xã cần phối hợp, kết nối phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng

Đối với những kiến nghị, đề xuất của xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo với UBND tỉnh để xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử trang trọng đăng tải bài phát biểu của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 26-6. 

null