Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự gắn bó của Giáo sư Haldane với các sáng kiến khoa học tại Việt Nam, đặc biệt là tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu tại ICISE không chỉ thúc đẩy tiềm lực khoa học công nghệ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở miền Trung-Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai.
“Chúng tôi đang phối hợp với ICISE và Giáo sư Trần Thanh Vân trong định hướng phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực Vật lý. Tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm và đề xuất cụ thể từ Giáo sư Haldane nhằm xây dựng ICISE ngày càng phát triển, xứng tầm quốc tế. UBND tỉnh cam kết sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu cho các nhà khoa học hoạt động tại đây”-Chủ tịch UBND tỉnh nói.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng chia sẻ rằng, buổi làm việc với Giáo sư Haldane là hoạt động trong ngày làm việc đầu tiên sau khi chính thức sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định. Vì vậy, sự hiện diện của Giáo sư Haldane có ý nghĩa đặc biệt với tỉnh trong thời điểm chuyển mình quan trọng này.

Giáo sư Duncan Haldane bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của ICISE và sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đối với giáo dục, khoa học. Giáo sư cũng khẳng định: Khoa học kỹ thuật là nền tảng tạo ra đột phá cho địa phương và giúp người dân tiếp cận công nghệ.
“Vật liệu tô pô lượng tử là lĩnh vực có nhiều triển vọng ứng dụng trong điện toán lượng tử và các công nghệ tương lai. Tôi vinh dự khi được đồng hành cùng các nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực đầy tiềm năng này”-Giáo sư Duncan Haldane chia sẻ.
Được biết, Giáo sư Duncan Haldane là thành viên Hội đồng quốc tế bảo trợ cấp cao về khoa học của ICISE. Đây là lần thứ 2 ông trở lại Việt Nam, tham gia sự kiện “Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử” đang diễn ra tại ICISE. Sự kiện này thu hút nhiều chuyên gia quốc tế, là dịp để thúc đẩy trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý tiên phong.
Trước đó, năm 2022, Giáo sư Haldane lần đầu đến ICISE để tham dự Hội thảo quốc tế về điện tử lượng tử tô pô và Lễ thắp đuốc khoa học-một hoạt động thuộc Năm Quốc tế về Khoa học cơ bản vì phát triển bền vững do UNESCO phát động.

Ngày 30-6 vừa qua, ông đã tham gia buổi giao lưu với học sinh Việt Nam, Lào và Campuchia trong khuôn khổ Hội nghị “Từ Mekong đến đại dương” do Đại sứ quán Pháp và ICISE tổ chức. Dịp này, ông thăm lại Vườn Nobel, chăm sóc cây lưu niệm trồng từ năm 2022 và đi dạo trên con đường Nobel-nơi khắc tên ông trên trụ đá lưu niệm.
Việc Giáo sư Duncan Haldane quay lại ICISE sau 3 năm là minh chứng cho sự gắn bó của ông với các hoạt động khoa học tại Việt Nam; đồng thời, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của ICISE và Hội Gặp gỡ Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế.