Giáo sư Nobel vật lý 2016 truyền cảm hứng kết nối thế hệ trẻ tại Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần 90 học sinh đến từ Pháp, Lào, Campuchia và Việt Nam dự hội nghị quốc tế tại Bình Định sẽ gặp gỡ, lắng nghe và nhận nguồn cảm hứng từ giáo sư Nobel vật lý 2016 Duncan Haldane.

Chiều 29.6, giáo sư (GS) Nobel vật lý 2016 Duncan Haldane đã đến TP.Quy Nhơn (Bình Định) để tham dự chuỗi sự kiện khoa học quốc tế tổ chức tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Giáo sư Nobel vật lý 2016 Duncan Haldane (thứ 2 bên phải) đến Bình Định chiều 29.6
Giáo sư Nobel vật lý 2016 Duncan Haldane (thứ 2 bên phải) đến Bình Định chiều 29.6

Ông là một trong những diễn giả nổi bật tại Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử, đồng thời dành thời gian gặp gỡ và truyền cảm hứng đến gần 90 học sinh trung học trong khuôn khổ hội nghị quốc tế "Từ Mekong đến đại dương: Kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFrancÉducation".

Đây là lần thứ 2 GS Duncan Haldane đến TP.Quy Nhơn để dự các sự kiện khoa học tại Trung tâm ICISE. Lần đầu vào năm 2022.

Hội nghị quốc tế "Từ Mekong đến đại dương: Kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFrancÉducation" diễn ra từ ngày 29.6 đến 1.7 tại ICISE, do Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính, quy tụ học sinh đến từ 4 quốc gia: Pháp, Lào, Campuchia và Việt Nam, cùng chia sẻ niềm đam mê với tiếng Pháp và các vấn đề toàn cầu.

Chủ đề năm nay tập trung vào bảo tồn đại dương và không gian biển, nhằm hưởng ứng Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc lần thứ 3 (UNOC3) tổ chức tại Pháp hồi đầu tháng 6. Không chỉ là một diễn đàn học thuật, hội nghị còn là dịp để thế hệ trẻ khám phá, giao lưu văn hóa và nâng cao nhận thức về các thách thức như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và trách nhiệm công dân toàn cầu.

Các đại biểu dự hội nghị quốc tế “Từ Mekong đến đại dương: Kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFrancÉducation”
Các đại biểu dự hội nghị quốc tế “Từ Mekong đến đại dương: Kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFrancÉducation”

Thông qua các hoạt động thảo luận, tham quan thực địa, giao lưu văn hóa và đặc biệt là buổi chia sẻ của GS Duncan Haldane, chương trình góp phần "kết nối thế hệ trẻ" trong tinh thần hữu nghị quốc tế, tôn trọng sự đa dạng và cùng hướng đến những giá trị nhân văn của khoa học và giáo dục.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định: "Bình Định luôn đồng hành cùng các hoạt động kết nối thế hệ trẻ thông qua hợp tác quốc tế về giáo dục và khoa học. Đây là nền tảng để hình thành lớp công dân toàn cầu có tư duy sáng tạo, hội nhập sâu rộng và ý thức trách nhiệm với tương lai của hành tinh".

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, phát biểu tại hội nghị
Ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Song song với hội nghị này, Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử cũng đang diễn ra tại ICISE từ ngày 30.6 - 5.7. Chương trình quy tụ gần 40 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ đến từ 10 quốc gia. Đây là diễn đàn học thuật chuyên sâu do Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE phối hợp với Trung tâm Vật lý lý thuyết châu Á - Thái Bình Dương tổ chức, nhằm thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vật liệu tô pô, một nhánh quan trọng của vật lý hiện đại.

Ngoài GS Duncan Haldane, trường hè còn có sự tham gia giảng dạy của nhiều tên tuổi hàng đầu như GS Đàm Thanh Sơn (ĐH Chicago, huy chương Dirac 2018), GS Yoshimasa Hidaka (ĐH Kyoto, huy chương Vật lý hạt cơ bản 2025), PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng (ĐH Tohoku, Nhật Bản), PGS-TS Bo Yang (ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore) và PGS-TS Nguyễn Xuân Dũng (Viện Khoa học cơ bản, Hàn Quốc)...

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phấn đấu 100% học sinh trung học và sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số trong năm 2025

Gia Lai: Phấn đấu 100% học sinh trung học và sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số trong năm 2025

(GLO)- Ngày 26-6, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1931/KH-UBND triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh đề ra mục tiêu có 100% học sinh trung học và sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong năm 2025.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) trao đổi về đề thi môn Toán. Ảnh: Đ.T

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Đề Toán có tính phân hóa cao

(GLO)- Sau bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng, chiều nay (26-6) sĩ tử Gia Lai tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với môn Toán. Theo ghi nhận của P.V, sau 90 phút làm bài, đa số thí sinh đều cho rằng đề Toán năm nay có một số khác biệt về cấu trúc định dạng và có độ phân hóa rõ rệt.

Các trường đại học chuyển đổi tư duy để không 'lỡ nhịp' đột phá phát triển KH-CN

Các trường đại học chuyển đổi tư duy để không 'lỡ nhịp' đột phá phát triển KH-CN

Các trường đại học đang tập trung triển khai một số đề án trọng điểm để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ. Quá trình này gắn liền với quá trình tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, chuyển đổi tư duy trong các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Cơ hội đột phá của ngành giáo dục

Cơ hội đột phá của ngành giáo dục

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, ngày 16-6-2025 là một ngày rất đặc biệt đối với ngành giáo dục vì Quốc hội đã ấn nút thông qua Luật Nhà giáo. Đây là một sự kiện rất quan trọng đối với ngành giáo dục.

null