Phiên tòa vụ Mobifone –AVG và những chi tiết chưa từng diễn ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phiên xử vụ Mobifone –AVG với bị cáo Nguyễn Bắc Son và 13 bị cáo, trong 6 ngày xét hỏi và tranh luận (hiện tòa đang nghỉ nghị án) đã có những chi tiết rất đáng chú ý, có chi tiết chưa từng diễn ra, có chi tiết rất hiếm gặp ở các phiên tòa trước đó.
Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn tại tòa (ảnh TTXVN).
1. Hội đồng xét xử tạm nghỉ 1 ngày để tạo điều kiện cho bị cáo gặp gia đình: Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bày tỏ ý nguyện được gặp gia đình để có ý kiến giúp ông khắc phục hậu quả (số tiền 3 triệu USD đã nhận từ Phạm Nhật Vũ). Ngày 19/12, Hội đồng xét xử đã tạm nghỉ 1 ngày để tạo điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Son được gặp gia đình để có ý kiến về khắc phục hậu quả. Trong ngày 19/12, gia đình ông Son đã gặp gỡ ông tại trại tạm giam T16 Bộ Công an.
2. Nộp khắc phục hậu quả khi đang xét xử: Trường hợp gia đình ông Nguyễn Bắc Son nộp 21 tỷ đồng (tính đến ngày 23/12, số phải khắc phục gần 66,5 tỷ đồng) khi phiên tòa xét xử đang diễn ra là điều rất hiếm gặp. Ở các vụ án liên quan đến việc nộp tiền khắc phục cho Nhà nước với khoản đã chiếm đoạt trước đó, thông thường gia đình các bị cáo nộp trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra hoặc nộp trước phiên tòa phúc thẩm.
3. Bị cáo nằm bệnh viện trong những ngày xét xử: Đó là trường hợp của bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của AVG. Do sức khỏe yếu nên bị cáo này chỉ xuất hiện tại tòa 2 ngày, thời gian tiếp đó ông nằm bệnh viện. Do đó bị cáo này đã không có lời tự bào chữa trước tòa cũng như lời nói sau cùng khi tòa vào nghị án.
4. Nhiều tổ chức xin cho Phạm Nhật Vũ được hưởng khoan hồng: Trong quá trình bào chữa cho bị cáo Phạm Nhật Vũ, luật sư của ông này cho biết đã có 1.731 chữ ký và đơn xin khoan hồng, giảm nhẹ tội cho bị cáo Vũ được gửi đến Viện Kiểm sát bởi các cá nhân có uy tín, có sức ảnh hưởng lớn cả trong và ngoài nước; hơn 300 tổ chức xã hội ở nhiều lĩnh vực đã xác nhận, xin bảo lãnh, xin khoan hồng cho bị cáo Vũ.
Các tổ chức, cá nhân có đơn xin khoan hồng có thể nói đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ nhiều địa phương; ông Kirsan Ilyumzhinov - nguyên Tổng thống đầu tiên Nước cộng hoà Kalmykia thuộc Liên bang Nga (1993-2010); ông Konstantin Vasilievich Vnukov - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Atkov Oleg Yurevich - Phi công vũ trụ, Giáo sư, Anh hùng Liên bang Xô-Viết; Thượng toạ, Tiến sỹ Manor Kumar - phó Trụ trì Thánh tích Bồ đề đạo tràng, phụ trách tháp Đại Giác, Ấn độ; Đại lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi - nguyên Hội trưởng Phật giáo Tịnh Độ Tông Nhật Bản...
Đây là điều chưa bao giờ diễn ra đối với một bị cáo tại một phiên tòa. Gia đình bị cáo Phạm Nhật Vũ đưa các giấy tờ xác nhận ông đã làm từ thiện trong nhiều năm qua với số tiền 1.300 tỷ đồng. Luật sư cũng đưa ra 10 tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Vũ. Có thể nói bị cáo này là trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhất khi bị truy tố ra tòa.
5. Xin luật sư không tranh luận cho mình: Trước khi diễn ra phần tranh luận, ông Nguyễn Bắc Son đã nói “Tội tội đã nhận (Nhận hối lộ -PV) không cần luật sư bào chữa nữa”. Do ông bị truy tố vào tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình nên Hội đồng xét xử đã đề nghị luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Bắc Son.
Khi các luật sư của ông Son tranh luận cho ông ở tội danh Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, ở phần bị quy là người định hướng, chỉ đạo xuyên suốt, trước khi đại diện Viện Kiểm sát đối đáp lai, ông Son đã nhận là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo từ đầu đến cuối dự án Mobifone mua AVG. Bị cáo xin nhận trách nhiệm chính vì việc đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng và xin luật sư không tranh luận về chi tiết này.
PVCT (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null