(GLO)- Chiều 27-7, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
(GLO)- Chiều 15-12, Công an tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với MobiFone Gia Lai về việc nghiên cứu, ứng dụng một số phần mềm, giải pháp công nghệ phục vụ công tác chuyển đổi số trong lực lượng Công an.
(GLO)- Chiều 20-3, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu V) phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Trung Thành (trú tại thôn 8, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Cả 3 nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone đều cho biết đã bổ sung thêm nhiều trạm BTS, xe phát sóng lưu động để đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.
Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức xác nhận vào chiều muộn ngày 4/1/2023, hệ thống của MobiFone có hiện tượng nghẽn cục bộ, khách hàng tại một số khu vực khó sử dụng dịch vụ. Đại diện MobiFone gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự cố trên.
(GLO)- Chiều 23-9, tại điểm tiếp nhận ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Quang Huấn-Giám đốc MobiFone Gia Lai đã trao 1.000 túi an sinh xã hội hỗ trợ cho các gia đình đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố danh sách Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2021 và một số nghiên cứu về ngành công nghệ thông tin-viễn thông.
Thông tin quảng cáo xen lẫn nội dung lừa đảo được phát tán thiếu kiểm soát vẫn khiến nhiều người cả tin vả không đủ kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ bị kẻ xấu lừa đảo.
Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức giới thiệu dịch vụ 5G thương mại “MobiFone chào 5G - mở tương lai“, trong một sự kiện vừa diễn ra vào chiều 28.12 tại TP.HCM.
Trong 3 “ông lớn“ dẫn đầu ngành viễn thông là Viettel, Mobifone và VNPT, Mobifone ghi nhận hơn 12.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận “bốc hơi“ hàng nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Ngược lại, VNPT vẫn ghi nhận gần 1.970 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ bất chấp doanh thu giảm.
Bốn nhà mạng gồm Viettel, VNPT, MobiFone và Gtel Mobile đã thỏa thuận dùng chung hạ tầng viễn thông và các trạm thu phát sóng (BTS). Đây là lần đầu tiên một thỏa thuận như vậy được các nhà mạng cùng ký kết.
Từ 0 giờ ngày 1/6, ba mạng viễn thông Viettel, VinaPhone, MobiFone dừng bán bộ hòa mạng (KIT) mới tại các đại lý ủy quyền, dừng quyền đấu nối số thuê bao của các đại lý ủy quyền.
Ông Nguyễn Văn Tứ - nguyên Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội (hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile. Cùng bị khởi tố với ông Tứ là bà Phạm Thị Thu Hường - Chánh Văn phòng Sở KHĐT TP Hà Nội.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) thoát án tử hình, trong bản án TAND Hà Nội tuyên sáng nay với những sai phạm khi chỉ đạo mua 95% cổ phần AVG.
Dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức tại Hà Nội sáng 27/12, Ủy viên Bộ Chính trị, nhấn mạnh, qua các vụ án kinh tế, tham nhũng trong thời gian qua chúng ta đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong xử lý vụ việc. Trong đó, qua vụ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG) đang được xét xử, Thường trực Ban Bí thư nêu ra 6 điểm nhấn.
Trước 1 ngày phiên HĐXX phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua cổ phần AVG tuyên án, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đã nộp 66 tỉ đồng tiền mặt tại cơ quan chức năng.
Phiên xử vụ Mobifone –AVG với bị cáo Nguyễn Bắc Son và 13 bị cáo, trong 6 ngày xét hỏi và tranh luận (hiện tòa đang nghỉ nghị án) đã có những chi tiết rất đáng chú ý, có chi tiết chưa từng diễn ra, có chi tiết rất hiếm gặp ở các phiên tòa trước đó.
Tự bào chữa trước toà, cựu Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp (Bộ TT-TT) Phạm Đình Trọng cho rằng, sự thiếu rõ ràng, lúng túng của luật sẽ khiến 100% doanh nghiệp nhà nước có thể bị khởi tố như vụ MobiFone mua AVG.