Các nhà mạng đang đẩy nhanh tốc độ thương mại hoá 5G ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù thời gian thử nghiệm lên tới vài năm nhưng sau khi được cấp phép băng tần, các nhà mạng đã nhanh chóng triển khai thương mại hóa 5G trên cả nước.

untitled-774.jpg

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam như Viettel, VNPT đồng loạt thương mại hoá mạng 5G. Việc đẩy nhanh quá trình triển khai công nghệ này không chỉ mở ra những tiềm năng lớn trong chuyển đổi số mà còn đặt nền tảng cho sự cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Tại tọa đàm “Thương mại hóa 5G, ứng dụng vào ngành công nghiệp thông minh” do Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức sáng 26/12, các nhà mạng đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tốc độ triển khai thương mại hóa 5G tại Việt Nam.

Theo ông Lê Bá Tân - Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Viettel, nhà mạng này đã khai trương mạng di động 5G vào tháng 10/2024. Sau 2 tháng, số lượng thuê bao 5G của Viettel là 4 triệu.

"4 triệu thuê bao này tương ứng với 70% các thiết bị đầu cuối 5G trong vùng phủ của 6.500 trạm BTS 5G," ông Lê Bá Tân chia sẻ.

Tọa đàm “Thương mại hóa 5G, ứng dụng vào ngành công nghiệp thông minh” do Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tọa đàm “Thương mại hóa 5G, ứng dụng vào ngành công nghiệp thông minh” do Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Qua 2 tháng triển khai, trung bình mỗi thuê bao 5G của Viettel tiêu thụ khoảng 21GB data mỗi tháng, gấp 1,7 lần so với thời gian đầu cung cấp dịch vụ. Việc sử dụng các dịch vụ 5G được nhận định sẽ còn tăng hơn nữa trong năm 2025.

Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Viettel cho hay hiện có khoảng 10 triệu thuê bao Viettel trên toàn quốc có thiết bị đầu cuối 5G trên tổng số 66 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Điều này cũng đồng nghĩa dư địa tăng trưởng thuê bao 5G của Viettel còn khoảng 6 triệu thuê bao đã sẵn sàng.

Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, Viettel ưu tiên những đơn vị đang có nhu cầu sử dụng mạng 5G như khu công nghiệp, sân bay, bến cảng...

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một số doanh nghiệp sử dụng mạng 5G. Hiện Viettel đang làm việc với khoảng 100 đơn vị để cùng thử nghiệm, cho ra được các giải pháp số cung cấp cho doanh nghiệp.

Viettel cũng đã xây dựng 2 phòng thí nghiệm (phòng lab) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi các nhà phát triển ứng dụng 5G có thể đến để thử nghiệm sản phẩm, tránh việc khi ứng dụng vào thực tế có thể nhiễu tần số, hay giao thức IoT không chạy.

Ông Lê Bá Tân - Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Viettel. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Lê Bá Tân - Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Viettel. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian này được tạo dựng nhằm giúp các doanh nghiệp có môi trường để phát triển ứng dụng 5G phù hợp với Việt Nam.

Theo đánh giá từ đại diện Viettel, đến nay các điều kiện để triển khai mạng 5G đã rất thuận lợi. Đặc biệt, vào hôm 25/12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố chuẩn bị cho việc đấu giá băng tần 700 MHz.

Theo ông Tân, khi băng tần này được cấp cho nhà mạng, sẽ giúp các nhà mạng nâng cao vùng phủ sóng, nhất là vùng sâu vùng xa đồng thời cũng giúp quy hoạch được 2 băng tần 900 MHz và 700 MHz. Khi kết hợp lại cả băng tần thấp và băng tần cao sẽ phát huy hiệu quả mạng 5G, tiết kiệm nhiều chi phí.

"Viettel và VinaPhone cũng đã tìm ra cách để 2 nhà mạng chia sẻ cùng nhau hạ tầng 5G," đại diện Viettel tiết lộ.

Ông Tân cũng khẳng định việc Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn dắt và cấp phát tần số cho 5G đã và đang giúp thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hạ tầng số Việt Nam. Hiện tại, thiết bị 5G đã ở mức có thể chín muồi về tính năng và giá cả cũng đã ở mức chấp nhận được.

Là nhà mạng mới nhất triển khai thương mại hóa 5G vào tuần trước (20/12/2024), ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó trưởng ban Công nghệ Tập đoàn VNPT cho hay việc thương mại hóa 5G sẽ giúp VNPT khẳng định với Chính phủ, khách hàng doanh nghiệp, cá nhân về việc sẽ mang lại các giá trị mới.

“Công nghệ 5G sẽ kết hợp với các công nghệ khác như cloud, AI, big data... tạo thành hệ sản phẩm, dịch vụ để phục vụ rộng khắp các lĩnh vực, khía cạnh của nền kinh tế và toàn bộ xã hội. Đây là cơ hội để VNPT khai phá không gian kinh doanh mới," đại diện VNPT nói.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó ban Công nghệ Tập đoàn VNPT. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó ban Công nghệ Tập đoàn VNPT. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đầu tháng 3/2024, VNPT và MobiFone đã ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ, hỗ trợ, khai thác, dùng chung hạ tầng viễn thông. Theo ông Khánh, thỏa thuận giữa VNPT và Mobifone sẽ chia sẻ hạ tầng, đã có thử nghiệm liên quan đến 4G và sắp tới đây là 5G, sẽ gia tăng phủ sóng, có thể lên đến khoảng 50% vùng phủ của hai bên.

"Với VNPT, trong giai đoạn đầu tiên chúng tôi sẽ triển khai ít nhất 3.000 vị trí và mở rộng rất nhanh. Theo Nghị quyết 57, phải phủ sóng 5G toàn quốc vào năm 2030. Với định hướng như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ gia tăng mục tiêu trong xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng. Chúng tôi hi vọng sẽ có tháo gỡ về pháp lý, chính sách, giúp nhà mạng thu hút đầu tư từ phía xã hội để phát triển hạ tầng đáp ứng tốt," ông Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ tại Toạ đàm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Huy - Trưởng ban Chuyển đổi số MobiFone, nhà mạng này hiện đã được cấp giấy phép băng tần C3 và đang nhanh chóng, khẩn trương làm các thủ tục để thương mại hóa 5G.

Ông Nguyễn Tuấn Huy - Trưởng ban Chuyển đổi số MobiFone. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Nguyễn Tuấn Huy - Trưởng ban Chuyển đổi số MobiFone. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Nghị quyết 57 là quyết sách đúng đắn của Trung ương mở đường cho các nhà mạng rất nhiều. MobiFone sẽ sớm triển khai thương mại hóa 5G trong một vài tháng tới," ông Huy tiết lộ.

Chia sẻ quan điểm, đại diện MobiFone cho rằng công nghệ 5G sẽ mang đến nhiều cơ hội cho Việt Nam, nhưng đi cùng với đó là những thách thức rất lớn. Do vậy, Việt Nam cần truyền thông để cả xã hội hiểu được về việc công nghệ này có thể mang lại những lợi ích gì.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null