Viettel, Mobifone và VNPT: Lợi nhuận trái chiều "kẻ cười, người khóc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 3 “ông lớn” dẫn đầu ngành viễn thông là Viettel, Mobifone và VNPT, Mobifone ghi nhận hơn 12.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận “bốc hơi” hàng nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Ngược lại, VNPT vẫn ghi nhận gần 1.970 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ bất chấp doanh thu giảm.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ nửa đầu năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VNPT đạt 19.808 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VNPT vẫn tăng trưởng nhẹ từ mức 2.632 tỷ đồng lên 2.703 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính mang về cho VNPT 1.147 tỷ đồng. Cộng với việc tiết giảm tốt chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Ngược lại, lợi nhuận khác lại "bốc hơi" từ 230 tỷ xuống chỉ còn 39 tỷ đồng. Chốt 6 tháng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của VNPT tăng trưởng nhẹ 2.454 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 1.970 tỷ đồng.
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng nhẹ gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 3.600 tỷ đồng, mặc dù doanh thu thuần hợp nhất giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, bức tranh lợi nhuận của Mobifone - "bạn đồng hành" của VNPT lại không mấy khả quan trong nửa đầu năm nay do ảnh hưởng của Covid-19.
Cụ thể, doanh thu thuần trên báo cáo tài chính riêng lẻ của Mobifone giảm 3.100 tỷ đồng (tương ứng giảm 20%) so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại chỉ gần 3.000 tỷ đồng, giảm tới 36%. Biên lãi gộp theo đó giảm từ 30,6% còn 24,6%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Mobifone đạt 1.636 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng, và lãi sau thuế về mức 1.310 tỷ đồng ( tương đương giảm 38%) so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với Mobifone nặng nề hơn rất nhiều so với VNPT.

Viettel, Mobifone và VNPT: Lợi nhuận trái chiều
Viettel, Mobifone và VNPT: Lợi nhuận trái chiều "kẻ cười, người khóc" (Ảnh minh họa)
Trong văn bản gửi lên Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hồi đầu tháng 4, đại diện Mobifone cho biết diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cộng với nhu cầu tiêu dùng suy giảm mạnh ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty.
Theo đó, ban lãnh đạo Mobifone đặt mục tiêu năm 2020 với doanh thu công ty mẹ 33.283 tỷ đồng giảm nhẹ gần 2% so với năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến tăng 5% lên 5.092 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 6, Mobifone sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới gần 13.630 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 990 triệu đồng, tiền gửi ngắn hạn 6.800 tỷ đồng, tiền gửi dài hạn 5.840 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng doanh thu của Tập đoàn Viettel 6 tháng đầu năm 2020 đạt 120 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1 % so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ các dịch vụ mới trên nền tảng số đạt 2,6 nghìn tỷ, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 19,85 nghìn tỷ ~ 110,2% kế hoạch 6 tháng và đạt 49,4% kế hoạch năm.
Theo Nhật Minh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng chỉ đạo triển khai trực tuyến 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo triển khai trực tuyến 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 22-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 69/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung hoàn thành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.