Phát triển nhãn hiệu chứng nhận Rau An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của các ngành, việc sản xuất rau đảm bảo an toàn thực phẩm tại các vùng chuyên canh rau ở thị xã An Khê luôn được nông dân chú trọng. Đến nay, thị xã An Khê đã hình thành các vùng sản xuất rau tuân thủ quy trình kỹ thuật theo hướng VietGAP, đồng thời xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) cho sản phẩm rau của địa phương.
An Khê là vùng có truyền thống sản xuất và chuyên canh rau của tỉnh. Các sản phẩm rau, quả của địa phương đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường và được tiêu thụ rộng rãi tại nhiều nơi trong tỉnh cũng như khu vực miền Nam, miền Trung. Trong quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, thị xã An Khê được xem là vùng trọng điểm.
 Mô hình sản xuất rau thủy canh tại thị xã An Khê. Ảnh: Thu Minh
Mô hình sản xuất rau thủy canh tại thị xã An Khê. Ảnh: Thu Minh
Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng hàng năm của thị xã An Khê khoảng 9.500 ha, trong đó rau xanh khoảng 2.200 ha, chiếm 23% diện tích gieo trồng với trên 40 chủng loại rau; sản lượng rau hàng năm trên 48.000 tấn. Tại thị xã đã hình thành các vùng sản xuất rau tập trung, chủ yếu ở phường An Bình, An Phú, An Tân, xã Thành An và xã Xuân An. Tuy nhiên, phần lớn diện tích trồng rau nằm rải rác, không tập trung, do đó chưa phát huy được hết tiềm năng. Ngoài ra, việc sản xuất rau ở thị xã An Khê còn gặp nhiều khó khăn như: cơ sở hạ tầng đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; thời tiết diễn biến bất thường; phần lớn nông dân sản xuất rau vẫn áp dụng phương thức canh tác truyền thống, việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất rau còn hạn chế… gây ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng và giá trị sau thu hoạch của sản phẩm rau. Vì vậy, năm 2014, thị xã An Khê đã xây dựng mô hình sản xuất rau VietGAP trên diện tích 3 ha với 5 chủng loại rau. Đến nay, phường An Bình đã có quyết định chứng nhận rau VietGAP trên diện tích 22,1 ha với 31 chủng loại rau thuộc 4 nhóm: rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ và rau gia vị.
Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng NHCN, năm 2018, cùng với sự hỗ trợ của Sở KH-CN và các đơn vị liên quan, UBND thị xã An Khê đã chủ động xây dựng và triển khai dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển NHCN Rau An Khê cho sản phẩm rau của thị xã An Khê”. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện như điều tra khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn sản xuất rau an toàn; xây dựng logo; quy chế cấp quyền sử dụng NHCN; quy chế gắn tem nhãn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang NHCN; xây dựng hồ sơ đăng ký NHCN cho sản phẩm theo quy định của pháp luật…, Rau An Khê đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng bảo hộ dưới hình thức NHCN. Việc bảo hộ NHCN rau An Khê-Gia Lai có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển sản xuất rau của thị xã An Khê, mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời tạo ra công cụ pháp lý để người dân sản xuất ra các sản phẩm sạch, an toàn, hướng tới sức khỏe người tiêu dùng, chống lại các hành vi giả mạo nhãn hiệu.
Nhãn hiệu chứng nhận rau An Khê là NHCN đầu tiên của thị xã An Khê và là NHCN thứ 2 của tỉnh Gia Lai. Vì vậy, cần có các kế hoạch cụ thể, các giải pháp đột phá tiếp theo để quản lý và duy trì, phát triển NHCN Rau An Khê làm căn cứ pháp lý để thị xã An Khê đưa rau trở thành mặt hàng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; giúp rau An Khê thâm nhập thị trường trong nước thông qua các doanh nghiệp, các kênh phân phối chính thống như siêu thị, cửa hàng trong toàn quốc. 
 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null