Phát huy bản sắc văn hóa và khối đại đoàn kết để xây dựng làng Kmông ngày càng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Kmông (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) vào chiều 1-11.

Cùng dự ngày hội có ông Nguyễn Xuân Phong-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ia Grai.

athuy-1.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Đời sống người dân có nhiều khởi sắc

Hòa chung không khí rộn ràng, vui tươi hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), các đại biểu và bà con nhân dân làng Kmông đã cùng nhau ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng thời, cùng nhau nhìn nhận, đánh giá lại kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương trong năm qua.

Trong niềm phấn khởi, Trưởng ban công tác Mặt trận làng Kmông Rơ Lan Phước-bày tỏ: “Trong không khí tưng bừng của Ngày hội, chúng tôi vui mừng báo cáo về những chuyển biến tích cực của làng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Một năm qua, cộng đồng làng đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nội dung trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Làng Kmông có 155 hộ dân với 699 nhân khẩu, trong đó, người Jrai chiếm trên 98%. Làng có 78,6 ha đất canh tác, chủ yếu trồng cây cà phê (22 ha), lúa (46 ha), hồ tiêu (2 ha),... Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm (làng chỉ còn 7 hộ nghèo, chiếm 4,52%; 5 hộ cận nghèo, chiếm 3,23%). Đến nay, làng đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

ath-5.jpg
Người dân làng Kmông phấn khởi khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Ảnh: Đức Thụy

“Trong năm 2024, người dân đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Người dân làng Kmông từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, vươn lên ổn định cuộc sống. Năm 2024, 80% hộ dân có nhà tôn, nhà xây kiên cố; 95% số hộ có tivi, 100% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Nhiều gia đình đã biết tiết kiệm để xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thành hộ giàu, hộ khá, tiêu biểu như các ông: Rơ Châm Hueng; Rơ Châm Bliu; Rơ Lan Thiếc; Rơ Châm Mlui...”-Trưởng ban công tác Mặt trận làng Kmông cho biết.

Cùng chung niềm vui, ông Rơ Châm No-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kmông-thông tin thêm: Đến nay, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, trong đó có 23 em học Trung học Phổ thông, 13 em theo học Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. Rất vinh dự khi làng Kmông được UBND huyện Ia Grai công nhận là làng văn hóa cấp huyện từ năm 2016 đến nay. “Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được làng quan tâm triển khai. Chúng tôi duy trì và gìn giữ 2 bộ cồng chiêng với 1 đội nghệ nhân tham gia trình diễn đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi. Làng cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dân trong làng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh tố giác tội phạm; không có công dân vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”-ông Rơ Châm No nêu rõ.

ath-3.jpg
Ban Công tác Mặt trận làng Kmông tổ chức ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và lãnh đạo của tỉnh, huyện. Ảnh: Đức Thụy

Chia sẻ về những đổi thay của làng, bà Rơmah Quych (86 tuổi) cho hay: “Mình gắn bó gần cả cuộc đời với ngôi làng Kmông và thật vui mừng khi làng mình nay đã khởi sắc. Cuộc sống nhiều hộ dân trong làng trước đây rất khó khăn do không biết làm kinh tế, chưa biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm hiệu quả. Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cũng như các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện hỗ trợ cây con giống, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp… cuộc sống của bà con dần đổi mới. Nhiều gia đình có vườn cà phê năng suất, đàn bò béo tốt… Người dân trong làng, nhất là thế hệ trẻ bảo ban nhau đoàn kết phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống, xây dựng làng ngày càng tươi đẹp”.

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Theo Trưởng ban công tác Mặt trận làng Kmông Rơ Lan Phước, làng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao cảnh giác trước các thế lực chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, tiếp tục vận động người dân khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất, đưa các cây con giống có năng suất cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhau xây dựng cảnh quan môi trường trong làng xanh-sạch-đẹp. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

athuy-11.jpg
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho khu dân cư làng Kmông, xã Ia Tô. Ảnh: Đức Thụy

“Xác định đoàn kết là sức mạnh để phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng. Cùng với đó, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng ngôi làng Kmông ngày càng ấm no, bình đẳng và giàu bản sắc”-ông Rơ Lan Phước nêu quyết tâm.

Đồng lòng trước những quyết tâm ấy, chị Siu Hoa-Bí thư Chi đoàn làng Kmông-bày tỏ: “Là thế hệ trẻ của làng, chúng tôi nhận thấy vai trò, vị trí của mình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo tôi, trước hết phải tạo được sự thống nhất trong khối đại đoàn kết toàn dân và vận động làm chuyển biến suy nghĩ, nhận thức của người dân một cách đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Phải lấy văn hóa làm nòng cốt, người dân là cơ sở để huy động nội lực cộng đồng”.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng Kmông đã phát động thi đua và kêu gọi toàn thể bà con nhân dân trong làng đoàn kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

ath-4.jpg
Cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao tặng 16 suất quà cho gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng. Ảnh: Đức Thụy

Qua nghe báo cáo đánh giá của Ban công tác Mặt trận và nắm thông tin của làng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân trong làng đã cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực xây dựng làng ngày càng phát triển vững mạnh. “Thời gian qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Nhân dân trong làng đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Tôi rất phấn khởi về những kết quả đạt được và mong muốn làng Kmông tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân gắn với gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của làng”-Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian đến, bà con tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; khích lệ, động viên Nhân dân ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và tiến đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu xóa hộ nghèo, hộ cận nghèo.

ath-34.jpg
Ông Nguyễn Xuân Phong-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh tặng quà cho hệ thống chính trị làng Kmông. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu làng Kmông tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”;…Duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như bản sắc văn hóa của người Jrai. Tích cực vận động tập hợp và thu hút quần chúng vào các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Duy trì những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa.

“Tôi tin tưởng và mong muốn nhân dân làng Kmông sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư cùng với bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, quyết tâm phấn đấu xây dựng làng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Tại Ngày hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận và bà con làng Kmông. Cá nhân Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tặng làng Kmông 10 triệu đồng và 16 suất quà cho gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng (mỗi suất 1 triệu đồng).

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Phong-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng tặng làng Kmông 5 triệu đồng; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Gia Lai và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 32 suất quà cho các hộ dân làng Kmông (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng).

Có thể bạn quan tâm

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 18-6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

(GLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số". Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

null