Mang Yang tích cực làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với hơn 60% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, huyện Mang Yang luôn quan tâm tổ chức thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy-cho biết: Trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở Đảng, các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tổ chức Lễ trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Nhật

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tổ chức Lễ trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Nhật

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách làng trọng điểm về an ninh chính trị và yếu về hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết. Tất cả có 52 cơ quan, đơn vị phụ trách 21 làng (gồm 7 làng còn tiềm ẩn về an ninh chính trị, 4 làng an ninh nông thôn chưa được đảm bảo, 2 làng hoạt động của hệ thống chính trị còn yếu và 8 làng kinh tế-xã hội còn khó khăn).

Làng Pyầu (xã Lơ Pang) là làng đặc biệt khó khăn. Hệ thống chính trị của xã đã thường xuyên tuyên truyền người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong sản xuất và đời sống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Cùng với đó, thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, 2 đơn vị là Điện lực Mang Yang và Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Kông Chiêng (làng Groi, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) phối hợp cùng hệ thống chính trị của xã Lơ Pang tập trung giúp người dân làng Pyầu thực hiện cuộc vận động, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với cách làm thiết thực.

Dựa trên yêu cầu của người làng, các đơn vị được phân công triển khai kế hoạch hỗ trợ phù hợp, như việc hỗ trợ sinh kế cho hộ ông Drat và ông Chôm, mỗi hộ một cặp heo giống để phát triển chăn nuôi.

Ông Chôm bộc bạch: “Gia đình tôi thường xuyên được xã và các đơn vị giúp đỡ đến tìm hiểu thăm hỏi, động viên, được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, cách làm ăn, cách sản xuất, trồng rau sạch và cây ăn quả, chi tiêu hợp lý để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thoát nghèo, tự lực vươn lên và không trông chờ ỷ lại Nhà nước”.

Thanh niên xã Đak Ta Ley trao đổi về tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS. Ảnh: Thanh Nhật

Thanh niên xã Đak Ta Ley trao đổi về tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS. Ảnh: Thanh Nhật

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát hành Sổ tay tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, cấp 1.203 cuốn sổ tay đến cán bộ, đảng viên và cán bộ làm công tác tuyên truyền. Các xã, thị trấn niêm yết tuyên truyền nội dung cuộc vận động tại các điểm nhà sinh hoạt cộng đồng.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình địa phương lựa chọn, xây dựng 1 đến 2 nội dung trong 10 nội dung nếp nghĩ, 10 nội dung cách làm, chọn khu dân cư xây dựng mô hình thực hiện.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam huyện tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo DTTS các mô hình để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Giai đoạn 2021-2023, từ nguồn lực huy động, huyện xây 7 căn nhà đại đoàn kết, trao nhiều mô hình sinh kế với tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo.

Bà Đỗ Thị Hương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng-cho biết: “Thị trấn hiện có 3 làng DTTS gồm Đê Ktu, Đê Kốp Duol, Đê Hrel. Từ năm 2021 đến nay, MTTQ Việt Nam thị trấn đã triển khai xây 3 căn nhà cho hộ nghèo và sửa chữa 3 nhà cho hộ khó khăn; trao 8 mô hình sinh kế và hỗ trợ nhiều hộ nghèo và hộ cận nghèo khác phát triển kinh tế. Cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm còn 3,95%, cận nghèo còn 7,34%”.

Xã Đê Ar thuộc vùng khó khăn với 100% hội viên là người DTTS. Theo sự phân công, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và người dân thực hiện phong trào “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”.

Chị Mru-Chủ tịch Hội LHPN xã-thông tin: “Hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ giúp chị em nhận thức tảo hôn, lấy vợ lấy chồng trước tuổi kết hôn theo Nhà nước quy định là vi phạm pháp luật.

Hội LHPN xã đã thành lập Câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” tại làng Ar Trớ. Thông qua các buổi sinh hoạt, các thành viên đã ký cam kết không để con cái kết hôn khi chưa đủ tuổi quy định. Nhận thức của hội viên phụ nữ về hôn nhân và gia đình được nâng lên, tình trạng tảo hôn giảm đáng kể”.

Từ Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhiều hộ đồng bào DTTS huyện Mang Yang đã được hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi. Ảnh: Thanh Nhật

Từ Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhiều hộ đồng bào DTTS huyện Mang Yang đã được hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi. Ảnh: Thanh Nhật

Công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng được Hội LHPN xã quan tâm triển khai, nhất là với phong trào “Hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”. Qua đó, giúp hội viên phụ nữ DTTS xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nâng cao ý thức tiết kiệm trong chi tiêu, tích lũy nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất.

Chị Đơr (làng Kret Krot, xã Hà Ra) cho biết: “Trước đây nhà mình chỉ trông chờ vào 6 sào mì, vài con gà và đi làm thuê. Mình được cán bộ Hội Phụ nữ xã hướng dẫn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng, chăm sóc thêm cà phê và được tập huấn khuyến nông và kỹ thuật sản xuất, thực hành tiết kiệm. Từ đó, nhà mình dần vượt qua khó khăn, đời sống đã ổn định”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang Nguyễn Văn Tha, việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành, các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể hóa hoạt động phối hợp, tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo theo định kỳ, nhất là mặt khó khăn và hạn chế còn tồn tại để thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên tư vấn, hướng dẫn cách thức tổ chức sản xuất, chăn nuôi, chi tiêu gia đình để hộ DTTS từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Tổ chức khảo sát cụ thể từng trường hợp hộ nghèo, cận nghèo để có giải pháp giúp đỡ thiết thực và phù hợp. Huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn xã hội hóa nhằm đưa cuộc vận động đi vào thực chất, phát huy hiệu”.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho học sinh khó khăn Trường THPT số 1 Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 17-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hệ thống xe máy Tiến Dũng tổ chức chương trình “An toàn giao giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 800 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ).

Bà Nguyễn Thị Hường (ở xã Nhơn Châu) được hỗ trợ xây nhà mới.

Lan tỏa nghĩa tình ở xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.

null