Người dân Ia Vê thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với việc tích cực thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ dân ở xã Ia Vê (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Xã Ia Vê hiện có 3.153 ha cây trồng, trong đó có 2.978 ha cây công nghiệp dài ngày, 175 ha cây công nghiệp ngắn ngày và cây lương thực. Bên cạnh đó, người dân còn chăn nuôi trên 5.300 con gia súc, gia cầm.

Nhờ tham gia mô hình sản xuất lúa vụ mùa, người dân xã Ia Vê đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: N.H

Nhờ tham gia mô hình sản xuất lúa vụ mùa, người dân xã Ia Vê đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: N.H

Gia đình bà Rơ Lan Anur (làng O Ngol) có 1,5 sào lúa nước. Trước đây, bà chỉ gieo sạ vụ Đông Xuân, còn vụ mùa vẫn canh tác theo hình thức chọc trỉa nên năng suất thấp. Sau khi tham gia mô hình “Sản xuất lúa vụ mùa theo quy trình làm đất-gieo sạ-sử dụng giống lúa ngắn ngày chất lượng cao” do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai, gia đình bà Anur chăm sóc cây trồng tốt hơn, năng suất đạt cao hơn.

“Tôi đã học hỏi được kỹ thuật nên chăm sóc lúa tốt hơn, nhất là biết cách làm đất, gieo sạ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh nên năng suất đạt hơn 7 tạ/1,5 sào, cao hơn 5 tạ so với vụ mùa trước đây. Từ đó đến nay, kinh tế gia đình tôi ngày càng ổn định”-bà Anur nói.

Tương tự, 3 năm nay, gia đình ông Kêr (cùng làng) không chỉ đảm bảo được lương thực cho gia đình mà còn dư thóc để bán từ việc canh tác 3 sào lúa nước. Ông Kêr cho biết: Trước đây, ông canh tác lúa theo lối chọc trỉa nên mỗi vụ chỉ thu được 1-1,5 tạ/sào. Từ khi sử dụng giống lúa mới và áp dụng kỹ thuật, năng suất lúa đạt 5-6 tạ/sào.

Ngoài trồng lúa, ông còn áp dụng kỹ thuật học được từ các buổi tập huấn vào chăm sóc 5 sào cà phê nên vườn cây phát triển tốt, sản lượng đạt hơn 2 tấn nhân. Năm 2023, gia đình ông thu về gần 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Anh Gur-Tổ trưởng Tổ liên kết chăn nuôi dê xã Ia Vê-cho đàn dê ăn. Ảnh: N.H

Anh Gur-Tổ trưởng Tổ liên kết chăn nuôi dê xã Ia Vê-cho đàn dê ăn. Ảnh: N.H

Ông Siu Huỳnh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn O Ngol-cho hay: Những năm gần đây, huyện và xã thường xuyên quan tâm tổ chức các buổi tập huấn, triển khai các mô hình sản xuất nên trình độ sản xuất của người dân được nâng lên. Nhờ đó, cây trồng được chăm sóc tốt, năng suất tăng cao, đời sống dần ổn định. Năm nay, dân làng canh tác 58 ha lúa nước, 57 ha cà phê, 10 ha cao su và 5 ha điều.

Không chỉ thay đổi cách thức sản xuất, người dân ở xã Ia Vê còn tích cực chăn nuôi để tăng thêm thu nhập.

Anh Rơ Lan Gur-Tổ trưởng Tổ liên kết chăn nuôi dê xã Ia Vê-thông tin: “Tổ liên kết có 20 hộ chăn nuôi dê. Mặc dù giá dê những năm gần đây giảm nhưng nhiều hộ vẫn có lãi vì biết cách chăm sóc, dê ít bị bệnh và chi phí đầu tư thấp. Ngoài chăn nuôi heo, hàng năm, gia đình tôi duy trì đàn dê hơn 20 con. Nhờ đa dạng các vật nuôi, cây trồng mà tôi đã xây được căn nhà khang trang, rộng rãi”.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Quang Tuyến-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Vê-cho biết: “Năm 2023, toàn xã có 71 hộ thoát nghèo, góp phần giảm số hộ nghèo toàn xã xuống còn 347 hộ (chiếm 18,39%), số hộ cận nghèo giảm còn 376 hộ.

Toàn xã có 210 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Người dân còn đóng góp trên 250 triệu đồng để làm đường giao thông, giúp đỡ hộ nghèo về vốn, giống, kỹ thuật trị giá hàng trăm triệu đồng. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 45 triệu đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.