Phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã làm rõ bà Phạm Thị Ngọc Tạnh có hành vi chứa chấp mại dâm tại khách sạn do mình làm chủ và cấu kết, móc nối với một số đối tượng thông qua mạng xã hội để điều động gái bán dâm đến nơi thực hiện hành vi bán dâm.

Ngày 8/9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đang thụ lý, điều tra hành vi môi giới mại dâm của một số đối tượng trên địa bàn huyện.

Trước đó vào ngày 26/8, qua kiểm tra, Công an huyện Phú Quý bắt quả tang tại khách sạn A.B. (xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cơ sở lưu trú trên do bà Phạm Thị Ngọc Tạnh (58 tuổi) làm chủ.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Phú Quý đã làm rõ bà Tạnh có hành vi chứa chấp mại dâm tại khách sạn do mình làm chủ. Hai đối tượng khác là Bùi Thị Hà Trang (18 tuổi) và Quang Thị Giang (30 tuổi), cùng trú tại xã Tam Thanh, huyện Phú Quý đã cấu kết, móc nối với bà Tạnh thông qua mạng xã hội để điều gái bán dâm đến khách sạn A.B. thực hiện hành vi bán dâm.

Lực lượng Công an đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Lực lượng Công an đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Hà Trang và Quang Thị Giang để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Quang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null