Ôn thi tốt nghiệp THPT: Bí quyết từ các thủ khoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chưa đầy 20 ngày nữa, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ “vượt vũ môn” quan trọng. Trước tâm trạng lo lắng của nhiều sĩ tử, những thủ khoa tốt nghiệp THPT các năm trước đã tiết lộ một số bí quyết và kinh nghiệm ôn thi trong giai đoạn “nước rút” này.
Chân dung thủ khoa khối D của tỉnh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Lê Thị Huyền. Ảnh Mộc Trà

Chân dung thủ khoa khối D của tỉnh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Lê Thị Huyền. Ảnh Mộc Trà

Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện Đức Cơ) Lê Thị Huyền hiện là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, Huyền xuất sắc trở thành thủ khoa khối D toàn tỉnh với tổng điểm 28,25 (Toán 9,4 điểm, Ngữ văn 9,25 điểm, Tiếng Anh 9,6 điểm).

Chia sẻ kinh nghiệm khi luyện đề và lúc làm bài thi, Huyền cho hay: Môn Toán đòi hỏi độ chính xác cao. Vì thế, trước tiên, các bạn hãy tập trung làm những câu dễ và vừa sức với mình. Sau khi hoàn thành, cần tỉ mỉ kiểm tra và tính toán lại một lượt trước khi chuyển qua những câu khó hoặc nâng cao hơn để chắc chắn không bỏ lỡ điểm số.

Với môn Ngữ văn, các bạn cần chia thời gian cụ thể cho từng phần đọc hiểu, nghị luận xã hội, nghị luận văn học để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành bài thi. Các bạn nên học ý chính, luận điểm, dẫn chứng và tự viết một bài văn hoàn chỉnh bằng vốn văn của mình; điều này giúp bài có bản sắc riêng, không theo khuôn mẫu. Đặc biệt, các bạn cũng cần rèn kỹ năng lập luận ngay trong suy nghĩ gắn với tốc độ viết để tránh bị mỏi tay và có thể hoàn thành bài thi nhanh hơn.

Em Nguyễn Vũ Nhật Huy-Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh-cho rằng, các sĩ tử nên ôn tập một cách hệ thống, xâu chuỗi các nhóm kiến thức với nhau để có thể ghi nhớ dễ dàng. Ảnh NVCC

Em Nguyễn Vũ Nhật Huy-Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh-cho rằng, các sĩ tử nên ôn tập một cách hệ thống, xâu chuỗi các nhóm kiến thức với nhau để có thể ghi nhớ dễ dàng. Ảnh NVCC

“Riêng môn Tiếng Anh, sĩ tử nên hệ thống lại kiến thức ngữ pháp và ôn tập từ vựng theo từng chủ đề. Phần đọc hiểu có thể sẽ phụ thuộc vào vốn từ của mỗi người, song cần chắc chắn làm đúng những câu ngữ pháp. Thời điểm này, các bạn có thể tổng ôn tập kiến thức từ các đề đã luyện và rút ra những lỗi sai hay kiến thức đang bị hổng để kịp thời bổ khuyết trước khi bước vào kỳ thi”-Huyền chia sẻ.

Tương tự, em Nguyễn Vũ Nhật Huy-sinh viên năm thứ nhất ngành Sư phạm Tiếng Anh (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) cũng từng sở hữu số điểm ấn tượng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Cụ thể: Ngữ văn 9,5, Toán 9, Lịch sử 9,25, Địa lý 9,25, Giáo dục công dân 9, tổ hợp Khoa học xã hội 9,17 và Tiếng Anh 9,4 điểm. Với kết quả này, Huy không chỉ là thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh mà còn là thủ khoa khối C và D của Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Nói về bí quyết khi ôn tập các môn tổ hợp Khoa học xã hội, Huy vui vẻ cho biết: Thay vì luyện đề đến đâu rà soát kiến thức đến đó thì các bạn nên ôn tập một cách hệ thống, xâu chuỗi các nhóm kiến thức với nhau. Chẳng hạn, đối với môn Lịch sử có thể ghi nhớ theo trình tự thời gian và chú ý vào mối quan hệ nguyên nhân-kết quả; đồng thời, liên kết các sự kiện với nhau để không bị quên. Ở môn Địa lý, hệ thống kiến thức theo từng khu vực trên cả nước; mỗi khu vực đi theo trình tự nhất định (tự nhiên rồi đến kinh tế) và so sánh những khu vực này với nhau để tìm ra điểm chung và khác biệt.

“Một mẹo nhỏ mà em đã áp dụng khá hiệu quả là chia số lượng điểm kiến thức ở mỗi mục bằng nhau, để khi học bài dễ dàng biết được bản thân đã nhớ đủ hay chưa”-Huy bật mí.

Thủ khoa khối B của tỉnh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Nguyễn Gia Thành-sinh viên Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh (cựu học sinh Trường THPT Quang Trung, thị xã An Khê) cũng “bật mí” phương pháp ôn thi hữu ích, giúp học sinh lớp 12 tự tin hơn ở môn Toán và các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên. Thành cho biết, em từng đạt 9 điểm ở môn Toán, 9,5 điểm ở mỗi môn Hóa học và Sinh học. Để có được kết quả này, em không chỉ chuẩn bị thật tốt vốn kiến thức, kỹ năng mà còn rèn cho mình một tâm lý thật vững vàng khi bước vào phòng thi.

Học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tập trung ôn thi tốt nghiệp trong giai đoạn “nước rút”. Ảnh: M.T

Học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tập trung ôn thi tốt nghiệp trong giai đoạn “nước rút”. Ảnh: M.T

Thấu hiểu những căng thẳng và áp lực của học sinh lớp 12 trước kỳ “vượt vũ môn”, bằng kinh nghiệm của mình, Thành cho rằng, sĩ tử không nên ôn thi tràn lan hay dồn sức quá nhiều, gây nhiễu kiến thức và ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vào đó, các bạn nên tập trung vừa củng cố kiến thức vừa ôn luyện đề có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp ăn uống đủ chất, rèn luyện thể dục thể thao, thư giãn đầu óc và ngủ đủ giấc, tránh thức khuya… Khi ôn tập, các bạn có thể thay đổi không gian học tập, học theo nhóm hoặc trao đổi với giáo viên những chỗ chưa hiểu để việc ôn thi đạt hiệu quả hơn.

“Mỗi môn thi đều là yếu tố quan trọng cấu thành nên điểm thi. Do đó, theo em, việc có kế hoạch rõ ràng để ôn tập đầy đủ tất cả các môn là rất cần thiết. Đối với tổ hợp Khoa học tự nhiên, ngoài nắm vững lý thuyết, các bạn nên xem thêm nhiều mẹo giải nhanh, mẹo bấm máy tính casio vì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình làm bài”-Thành gợi ý.

Có thể bạn quan tâm

Toán học mở đường vào kỷ nguyên AI

Hiểu Toán học, làm chủ trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong học tập và đời sống, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thành thạo công cụ, mà ở khả năng hiểu nền tảng Toán học phía sau công nghệ này.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

(GLO)- Không học đến khuya, không chạy theo số lượng đề thi, Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) chọn cho mình cách học "ít mà chất", lấy việc hiểu sâu và rèn tư duy làm nền tảng. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T (Toán, Vật lý, Tin) với 29 điểm.

null