Nhiều trường giảm tỷ lệ xét học bạ
Sau khi Bộ GD&ĐT lấy ý kiến, nhiều trường đại học đã bước đầu điều chỉnh đề án tuyển sinh theo hướng giảm hoặc ngừng sử dụng học bạ trong tuyển sinh 2026.
Gần đây, một số trường đã công bố rõ ràng hơn như: Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ không xét học bạ ở bất kỳ ngành nào; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ ở 17 ngành; Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nha Trang chuyển sang chỉ giữ lại các phương thức dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, bài thi đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ chuẩn hóa.
Tại Gia Lai, thay đổi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của học sinh lớp 12. Nhiều em trước đây dự định xét học bạ vào các trường đại học nay phải xem xét lại kế hoạch.
Em Lê Quỳnh Như (Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: Ban đầu em định xét học bạ vì thấy ổn với học lực của mình, đây cũng là phương thức an toàn bên cạnh thi tốt nghiệp, nhưng khi nghe nhiều trường thay đổi, em bắt đầu tập trung hơn vào ôn thi tốt nghiệp và tìm hiểu thêm về các kỳ thi đánh giá năng lực.
Tương tự, em Trần Thị Lan Anh (Trường THPT Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc) bày tỏ: Em khá lo. Từ trước đến giờ em nghĩ xét học bạ là kiểu an toàn nhất, đỡ áp lực nữa. Giờ tụi em phải tập trung vào ôn thi tốt nghiệp nhiều hơn, không được chủ quan.
Một số học sinh khác cũng cho biết đang cân nhắc xây dựng kế hoạch học tập bài bản hơn, nhất là đối với các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Từ góc độ quản lý trường học, thầy Nguyễn Văn Tàu-Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất) cho biết, hiện tại nhà trường theo dõi, nắm bắt thông tin về những thay đổi để tuyên truyền đến học sinh.
Theo thầy, việc giảm xét học bạ không gây xáo trộn quá lớn, nhưng học sinh cần được cung cấp thông tin kịp thời để điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho học sinh chủ động theo dõi các phương thức tuyển sinh mới nhất từ các trường đại học mà các em quan tâm, để tránh bị động.
Đồng thời, học sinh có xu hướng đặt nhiều câu hỏi hơn về điểm thi xét tuyển, cách chuẩn bị hồ sơ và sự khác biệt giữa các phương thức tuyển sinh.
Thầy Nguyễn Đình Cẩn-Hiệu trưởng Trường THPT Tăng Bạt Hổ (phường Bồng Sơn) cho hay: Trước các thông tin nói trên, gần đây nhiều học sinh quan tâm và đặt câu hỏi liên quan, vì trước đây nhiều em khá yên tâm đã có học bạ làm phương án dự phòng.
Sẵn sàng đồng hành với học sinh
Thay đổi trong phương thức tuyển sinh không chỉ tác động đến học sinh mà còn khiến phụ huynh chủ động tìm hiểu thông tin để đồng hành cùng con.
Ông Dương Văn Chánh (xã Tuy Phước) cho biết: Trước đây gia đình dự định cho con dùng học bạ để xét tuyển, nhưng khi thấy xu hướng thay đổi, tôi đã động viên con tập trung nhiều hơn vào ôn thi.
Một số phụ huynh khác nhận định việc giảm siết xét học bạ giúp đánh giá năng lực rõ ràng hơn, tuy nhiên cũng cho rằng điều kiện học tập giữa các vùng miền, đặc biệt khu vực miền núi, còn nhiều khác biệt so với thành thị nên học sinh cần được hỗ trợ phù hợp.
Trong khi đó, tại các trường THPT trong tỉnh, giáo viên đang tăng cường tổ chức thi thử, củng cố kiến thức và hướng nghiệp để học sinh hiểu rõ ngành nghề, tránh lựa chọn theo cảm tính. Các trường cũng thống nhất xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm nhằm giúp học sinh chủ động, không dồn áp lực vào cuối năm học.
Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, hiện Bộ GD&ĐT chưa ban hành văn bản chính thức về điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm 2026, vì vậy Sở chưa thể đưa ra hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc giảm xét học bạ.
Tuy nhiên, Sở vẫn yêu cầu các trường THPT triển khai công tác giảng dạy theo đúng kế hoạch năm học, đồng thời xây dựng phương án ôn thi tốt nghiệp THPT phù hợp cho học sinh khối 12.
Cùng với đó, các trường cần chủ động đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, cập nhật thông tin tuyển sinh từ các trường đại học và phổ biến kịp thời cho học sinh để các em nắm bắt.
Mỗi học sinh nên chủ động tìm hiểu đề án tuyển sinh của từng trường đại học, chuẩn bị nhiều phương án xét tuyển khác nhau và không phụ thuộc vào nguồn tin lan truyền thiếu kiểm chứng.
Theo ghi nhận, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh hiện vẫn duy trì ổn định phương thức tuyển sinh như các năm trước, đến thời điểm này chưa có thông báo điều chỉnh nào liên quan đến việc giảm hay dừng xét học bạ. Các trường vẫn đang chờ văn bản chính thức từ Bộ GD&ĐT để làm căn cứ xây dựng đề án tuyển sinh năm 2026.
Trong thời gian chờ đợi, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tiếp tục triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin về ngành nghề đào tạo và duy trì các phương thức tuyển sinh quen thuộc nhằm đảm bảo sự ổn định cho thí sinh địa phương.