Nước mát Plei Keo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi hoàn thành, công trình thủy lợi Plei Keo đã phát huy hiệu quả, cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho hơn 250 ha lúa nước 2 vụ và hoa màu, giúp người dân vùng căn cứ cách mạng Ayun (huyện Chư Sê) từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

“Mùa vàng” ở vùng căn cứ cách mạng

Xã Ayun là vùng căn cứ cách mạng. Trước đây, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn do khí hậu khắc nghiệt, mùa khô thì khan hiếm nước tưới do chưa có công trình thủy lợi lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Suốt một thời gian dài, chính quyền địa phương luôn trăn trở về việc xây dựng một công trình thủy lợi dẫn nước về cánh đồng rộng lớn giúp người dân sản xuất lúa nước và hoa màu để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Niềm vui rồi cũng đến với người dân Ayun vào năm 2017. Trong chuyến thăm và làm việc tại xã Ayun, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Plei Keo cùng hệ thống kênh dẫn phục vụ nước tưới cho cánh đồng 400 ha lúa nước và 100 ha hoa màu của người dân vùng đất khó này.

Công trình thủy lợi Plei Keo được đầu tư xây dựng các hạng mục gồm: cụm đầu mối; hệ thống kênh dẫn chính và 2 tuyến kênh N1, N2 với tổng mức đầu tư khoảng 119 tỷ đồng. Cuối năm 2020, công trình thủy lợi này được đưa vào sử dụng. Từ đây, người dân các làng Vơng Chép, A Chông và làng Keo chuyển từ sản xuất lúa 1 vụ sang 2 vụ/năm.

Người dân làng Vơng Chép (xã Ayun, huyện Chư Sê) thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: N.D

Người dân làng Vơng Chép (xã Ayun, huyện Chư Sê) thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: N.D

Ông Kpă Plơt (làng Vơng Chép) cho biết: Gia đình ông có 1 ha đất trồng lúa. Trước đây, ông chỉ sản xuất được 1 vụ vào mùa mưa, còn mùa khô thì bỏ hoang do không có nước tưới. Khi công trình thủy lợi Plei Keo đưa vào sử dụng, hệ thống kênh mương dẫn nước đến chân ruộng, ông đã sản xuất 2 vụ lúa/năm, mỗi vụ thu được gần 100 bao lúa.

“Trước đây, bà con sản xuất chủ yếu dựa vào nước trời. Còn bây giờ, nguồn nước từ thủy lợi Plei Keo đã tới chân ruộng nên làm lúa không chỉ đủ ăn mà còn dư để bán, giúp người dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống”-ông Plơt nói.

Còn ông Kpă Gôm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vơng Chép thì cho hay: “Hiện tại, bà con trong làng sản xuất 2 vụ lúa/năm chứ không còn bỏ đất hoang nữa. Công trình thủy lợi Plei Keo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng có ý nghĩa rất đặc biệt, giúp đời sống người dân xã Ayun đang đổi thay từng ngày”.

Ông Phạm Ngọc Tuấn-Phó Chủ tịch UBND xã Ayun-thông tin: Từ khi công trình thủy lợi Plei Keo đưa vào sử dụng, người dân trong xã rất phấn khởi. Những năm trước đây, năng suất lúa bình quân chỉ đạt 5-5,5 tấn/ha. Tuy nhiên, vụ mùa 2023, năng suất đã đạt 6-6,5 tấn/ha.

Nhờ nguồn nước tưới ổn định, bà con đưa những giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào canh tác như: Đài Thơm 8, An Sinh 1399… đồng thời, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năng suất, sản lượng lúa tăng hơn trước đây rất nhiều, đời sống người dân dần ổn định. Thu nhập bình quân đầu người của xã cuối năm 2023 đạt 38 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng so với năm 2020.

Đầu tư mở rộng hệ thống kênh nhánh

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê, để công trình thủy lợi Plei Keo phát huy hiệu quả cao nhất, huyện đã đầu tư san ủi thêm khoảng 17 ha và hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho người dân. Bên cạnh đó, huyện vận động người dân chuyển đổi giống cây trồng, mở rộng phát triển giống lúa nước 2 vụ tại các cánh đồng trên địa bàn xã Ayun nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước tưới từ công trình thủy lợi Plei Keo.

Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho biết: Từ khi đưa vào sử dụng, công trình thủy lợi Plei Keo từng bước phát huy hiệu quả, giúp người dân xã Ayun mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, công trình đã tưới được cho trên 250 ha lúa nước và hoa màu.

Trong giai đoạn 2023-2026, công trình thủy lợi Plei Keo được đầu tư xây dựng hệ thống kênh cấp 1 có chiều dài 5.580 m bằng bê tông cốt thép và hệ thống kênh cấp 2 có chiều dài 6.320 m cùng nhiều hạng mục khác để phát huy hiệu quả cao nhất. Đây là động lực để người dân vùng căn cứ cách mạng Ayun phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trong những năm tới.

Nước tưới dồi dào từ thủy lợi Plei Keo. Ảnh: N.D

Nước tưới dồi dào từ thủy lợi Plei Keo. Ảnh: N.D

Trong chuyến khảo sát thực tế ngày 25-10-2023, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đánh giá: Công trình thủy lợi Plei Keo đang phát huy hiệu quả khi đã cung cấp nước tưới cho trên 250 ha lúa nước và hoa màu của người dân. Đặc biệt, đây là công trình do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng nên chúng ta phải quan tâm thực hiện để phát huy hiệu quả hơn nữa giúp người dân thoát nghèo.

“Thời gian tới, chính quyền địa phương và các cấp, ngành chức năng cần phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vận động bà con hiến đất để sớm triển khai xây dựng hệ thống kênh nhánh nhằm phát huy tối đa năng lực tưới của công trình như mục tiêu đặt ra, giúp người dân vùng đất khó Ayun mở rộng diện tích canh tác lúa nước và hoa màu, nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Triển khai quyết định về Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm

Gia Lai triển khai đề án Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 846/UBND-KGVX triển khai nội dung Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 20-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.