Nông dân Ia Nhin phát triển sản xuất nông nghiệp sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhiều nông dân ở xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường để tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

 
 Hội viên nông dân xã Ia Nhin, tham quan mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của anh Cao Đình Công (thôn 3) cho thu nhập mỗi tháng 12 triệu đồng.
Hội viên nông dân xã Ia Nhin tham quan mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của gia đình ông Cao Đình Công (thôn 3).

Bà Võ Hoàng Đan Thanh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Nhin-cho biết: “Ia Nhin là xã thuần nông với diện tích gieo trồng hàng năm 134 ha. Những năm gần đây, nhiều mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… đã tạo cơ hội việc làm cho người dân. Từ đó, giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và làm giàu trên mảnh đất của mình”.

Trước đây, 2 vợ chồng đi làm thuê cuộc sống rất vất vả. Năm 2020 anh Công mạnh dạn đầu tư gần 100 triệu đồng để làm 500 m2 nhà lưới để trồng các loại rau ăn lá. Mỗi ngày vườn rau của gia đình anh cung cấp cho thị trường hơn 1 tạ rau các loại. Anh Công cho hay.
Trước đây, vợ chồng ông Công phải đi làm thuê, cuộc sống rất vất vả. Năm 2020, ông mạnh dạn đầu tư gần 100 triệu đồng để làm 500 m2 nhà lưới trồng các loại rau ăn lá. Hiện tại, mỗi ngày, gia đình ông cung cấp cho thị trường hơn 1 tạ rau các loại. Thu nhập bình quân mỗi tháng từ vườn rau đạt hơn 12 triệu đồng.
Tương tự mô hình khởi nghiệp từ trồng nấm của gia đình chị Trần Thị Trà Giang ở thôn 3 (xã Ia Nhin đã quyết tâm lập nghiệp trên chính trên diện tích của gia đình mình.
Năm 2017, gia đình chị Trần Thị Trà Giang (thôn 3) đầu tư hơn 200 triệu đồng xây trại trồng nấm.
Các loại nấm gia đình chị Giang trồng và chăm sóc là nấm sò, bào ngư.
Các loại nấm gia đình chị Giang trồng là nấm sò, bào ngư.
Chị Giang chia sẽ kinh nghiệm trồng nấm với các hội viên phụ nữ trong xã.
Chị Giang chia sẻ kinh nghiệm trồng nấm với các hội viên phụ nữ trong xã.
Chị Giang chia sẻ: “Qua hơn 4 năm xây dựng mô hình trồng nấm, tôi thấy càng ngày tôi càng yêu thích với nghề này hơn. Mỗi vụ nấm, tôi lại tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm, đồng thời tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Dần dần năng suất tăng, mỗi năm tôi thu hoạch được từ 10-12 tấn/nấm”.
Chị Giang cho hay: Qua hơn 4 năm xây dựng mô hình trồng nấm, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đồng thời tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hiện mỗi tháng tôi có thu nhập 10-15 triệu đồng từ trại nấm. Mô hình cũng tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương lúc nông nhàn.
 Mô hình vườn dưa lưới được 4 thanh niên (làng Ia Sik, xã Ia Nhin) lựa chọn để khởi nghiệp. Anh Phan Văn Thế được xem là “thủ lĩnh” trong nhóm.
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng được 4 thanh niên ở làng Ia Sik gồm: Phan Văn Thế, Phan Văn Lợi, Lò Đức Chính, Hoàng Văn Anh lựa chọn để khởi nghiệp. 
Anh Thế chia sẻ mô hình có 4 thành viên: Phan Văn Lợi, Lò Đức Chính, Hoàng Văn Anh; tất cả đều có một điểm chung là đam mê nông nghiệp. Hiện nay anh đã xây dựng thành công mô hình, quy mô 4 nhà màng trên diện tích gần 5 ha. Mỗi nhà màng có diện tích 1.000 m2 với 2.500 cây dưa lưới.
Anh Phan Văn Thế (bìa trái) chia sẻ, hiện nay, các anh đã xây dựng thành công mô hình với quy mô 4 nhà màng trên diện tích gần 5 ha. Mỗi nhà màng có diện tích 1.000 m2, trồng 2.500 cây dưa lưới.
Theo anh Thế, sau 65-70 ngày trồng sẽ thu hoạch, mỗi trái nặng trung bình từ 1,2-1,7 kg. Mỗi năm canh tác được 4 vụ. Với diện tích 1.000 m2 nhà màng hiện tại, sản lượng dưa lưới anh Thế thu hoạch đạt 1,2-1,4 tấn/vụ, giá bán được từ 35.000-40.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, vụ này anh lãi khoảng 50 triệu đồng.
Sau 65-70 ngày trồng, dưa lưới sẽ cho thu hoạch, mỗi trái nặng trung bình 1,2-1,7 kg. Với 1.000 m2 nhà màng, sản lượng dưa lưới thu hoạch đạt 1,2-1,4 tấn/vụ, giá bán 35.000-40.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 50 triệu đồng/vụ.

ĐỨC THỤY (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null