(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.
(GLO)- Thời tiết oi bức khiến cơ thể luôn trong trạng thái bức bối. Đừng bỏ qua những loại trái cây vừa ngon, vừa có tác dụng giải nhiệt tự nhiên, giúp bạn duy trì năng lượng và sự tỉnh táo suốt cả ngày hè.
Cẩm cù loại “lá xếp siêu hoa dáng thác nước chảy”; dưa lưới khắc chữ; set quà tặng gồm sản phẩm long nhãn ôm sen, hạt sen khô… là những đặc sản được các nhà nông trẻ tung ra thị trường dịp Tết này.
(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đang tất bật chăm sóc vườn dưa lưới để kịp cung cấp cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.
Đó là nhóm 6 người bạn dù đang có công việc ổn định ở phố vẫn bỏ công sức tiền bạc gầy dựng thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở vùng núi quê mình.
Câu chuyện về chị Trần Thị Hoài Thanh (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) lựa chọn khởi nghiệp bằng bánh tráng nước dừa và các loại nông sản sạch đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác.
Khi nói đến cây dưa lưới, người ta thường biết đến với cách trồng trong nhà lưới, nhà màng, nhưng nông dân ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại trồng ngoài đồng ruộng. Trồng ngoài ruộng mà cây dưa lưới vẫn phát triển tốt, quả to, ngon ngọt, hiệu quả kinh tế cao, mở ra nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế cho nông dân nơi đây.
(GLO)- Từ việc thí điểm trồng 1.000 m2 dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, đến nay, Công ty TNHH một thành viên Sami Gia Lai đã mở rộng diện tích lên 5.000 m2 với các chủng loại dưa lưới và dưa lê khác nhau.
(GLO)- Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông-lâm-thủy sản đã được các ngành, địa phương chú trọng kiểm soát từ khâu sản xuất đến chế biến, góp phần đưa sản phẩm an toàn ra thị trường và nâng cao giá trị kinh tế.
(GLO)- Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nước tự động của gia đình anh Nguyễn Đình Thanh (thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê) tuy mới triển khai nhưng đã thành công bước đầu. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình này còn tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
Nhà chức trách Australia cho biết ít nhất 3 người tử vong và 12 người khác phải điều trị liên quan đến vụ bùng phát người nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes - một loại vi khuẩn đường ruột, do ăn quả dưa lưới được trồng trong nước. Các nạn nhân đều là người cao tuổi.
(GLO)- Sáng 7-6, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Hagihara Farm (Nhật Bản), Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Lộc Trời để bàn về việc khảo sát khu đất trồng dưa hấu và dưa lưới tại xã Gào (TP. Pleiku).