Nông dân Ia Khươl thu nhập cao nhờ liên kết trồng sầu riêng sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) hiện có khoảng 90 ha sầu riêng, trong đó, hơn 37 ha đã cho kinh doanh. Hiện nay, sầu riêng được mùa, được giá đang làm nức lòng người dân nơi đây; đặc biệt, một số hộ dân đã liên kết trồng sầu riêng sạch thu về hơn 1 tỷ đồng.

Nhằm phát triển loại cây trồng này theo hướng hàng hóa an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đầu năm 2020, xã Ia Khươl vận động bà con nông dân tham gia tổ liên kết trồng sầu riêng sạch. Đến nay đã có 58 hộ ở thôn Đại An 2 và thôn Tân Lập trồng hơn 25 ha sầu riêng sạch, trong đó có trên 15 ha kinh doanh theo tiêu chuẩn phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững.

Ông Phạm Quý-Chủ tịch Hội Nông dân xã-thông tin: “Tham gia tổ liên kết trồng sầu riêng sạch, các hộ hội viên nông dân được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, được hướng dẫn kỹ thuật canh tác và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Những lợi ích này giúp cho bà con chủ động sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn khuyến cáo bà con nông dân không nên trồng sầu riêng vượt quá khả năng của gia đình, thiếu sự đầu tư bài bản, mà phải thâm canh kỹ càng, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương”.

Bà Lê Thị Thơm-Chủ vựa sầu riêng Thơm Lê, thành viên Tổ liên kết trồng sầu riêng sạch thôn Đại An 2 bán sầu riêng tại nhà vườn. Ảnh: Hoàng Cư

Bà Lê Thị Thơm-Chủ vựa sầu riêng Thơm Lê, thành viên Tổ liên kết trồng sầu riêng sạch thôn Đại An 2 bán sầu riêng tại nhà vườn. Ảnh: Hoàng Cư

Giống sầu riêng Ri6 và Thái Monthong rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Ia Khươl khi quả có cơm dày, thơm ngon, vị ngọt đậm đà hơn những vùng miền khác. Vì vậy, nhiều người tìm đến Ia Khươl mua sầu riêng để thưởng thức, làm quà... Đáp ứng nhu cầu của thị trường, người dân trong xã đã treo biển bán sầu riêng tại nhà vườn và bên quốc lộ 14-đường Hồ Chí Minh; đồng thời, sẵn sàng hợp tác, liên doanh, liên kết làm ăn với các đối tác.

Bà Lê Thị Thơm-Chủ vựa sầu riêng Thơm Lê (thôn Đại An 2) cho hay: “Bán sầu riêng tại nhà vườn là để tăng thu nhập, hạn chế tối đa tình trạng thương lái ép giá. Gia đình tôi xen canh cây sầu riêng vào hơn 1 ha cà phê. Năm nay, sầu riêng mang lại cho tôi thu nhập gần 400 triệu đồng, cao hơn 50 triệu đồng so với năm 2022. Hiện nay, bạn hàng ở tỉnh Quảng Ninh đặt 1 tấn quả sầu riêng Thái Monthong, với giá 70 ngàn đồng/kg. Nhờ sầu riêng mà gia đình tôi đã trở nên khá giả”.

Năm nay, từ việc liên kết trồng sầu riêng sạch, nhiều gia đình trong xã thu nhập hơn 400 triệu đồng, đặc biệt có hộ thu về hơn 1 tỷ đồng như ông Bảy Tiên (làng Tơ Vơn 1), ông Đặng Văn Kính, ông Trần Giá (thôn Đại An 2)… Thấy rõ hiệu quả kinh tế từ trồng sầu riêng, những hộ người dân tộc địa phương như Rơ Châm Hliuh (làng Pốk), Rơ Châm Phyuh (làng Tơ Ve), Rơ Châm Thịnh (làng Broch), Đinh Văn Núi (làng Kach)… đang tích cực học hỏi kinh nghiệm, cải tạo vườn tạp, đầu tư chăm sóc vườn sầu riêng của gia đình.

Ông Rơ Châm Chê-Chủ tịch UBND xã Ia Khươl-phấn khởi nói: “Cán bộ của xã đang tập trung hướng dẫn bà con phát triển bền vững các loại cây ăn quả, trong đó có cây sầu riêng. Chúng tôi xác định, phát triển nông nghiệp gắn với việc bảo tồn các loại hình văn hóa bản địa và bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử núi Chư Pao để thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển”.

Trao đổi với P.V, ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh-cho biết: “Ia Khươl là một trong những xã có diện tích sầu riêng lớn của huyện. Nhằm phát triển loại cây này theo hướng hàng hóa, huyện đã vận động bà con tham gia tổ liên kết trồng sầu riêng sạch, hỗ trợ người dân xây dựng chuỗi liên kết, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để sản xuất kinh doanh các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước”.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.