Nông dân Gia Lai gặp khó vì giá bời lời giảm mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước đây, bời lời từng được ví là một trong những loại cây xóa đói giảm nghèo ở Gia Lai. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, giá bời lời giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân.

Toàn tỉnh có khoảng 8.000 ha bời lời, tập trung chủ yếu tại các huyện: Chư Păh hơn 2.750 ha, Đak Đoa khoảng 1.300 ha, Mang Yang hơn 3.800 ha. Những năm 2012-2013, giá vỏ bời lời khô lên đến 22 ngàn đồng/kg, còn vỏ tươi 9-10 ngàn đồng/kg, lá và thân cây được thị trường tiêu thụ khá mạnh. Thời điểm đó, 1 ha bời lời có thể thu lợi nhuận 100-200 triệu đồng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 đến nay, giá bời lời trên thị trường giảm dần và hiện chỉ còn 7 ngàn đồng/kg vỏ khô, thân cây cũng rất khó tiêu thụ.

 Người dân xã Hòa Phú (huyện Chư Păh) cạo vỏ bời lời. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân xã Hòa Phú (huyện Chư Păh) cạo vỏ bời lời. Ảnh: Nguyễn Diệp


Bà Nguyễn Thị Tới (thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh) cho biết: “Tôi rất lo vì 5 sào bời lời đã đến chu kỳ thu hoạch nhưng giá quá rẻ. Nếu như trước đây vỏ tươi bán được 9-10 ngàn đồng/kg, giờ chỉ còn 3 ngàn đồng/kg. Giữ cây lại thì không có thu nhập, mà chờ giá lên thì chưa biết như thế nào”.

Trong khi đó, ông Võ Đức Trí (cùng thôn) thì cho hay: “Tôi trồng mấy trăm cây bời lời quanh vườn cà phê để chắn gió. Giờ cây lớn buộc phải khai thác. Hiện nay, giá bời lời quá rẻ nhưng cũng phải chấp nhận chặt bán”.

Là một trong những địa phương có diện tích bời lời lớn, ông Võ Minh Quang-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-thông tin: Toàn huyện có hơn 3.800 ha bời lời, chủ yếu tại các xã: Lơ Pang, Kon Thụp, Kon Chiêng, Đak Trôi và Đê Ar. Trước đây, giá bời lời cao giúp nhiều hộ có nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, giá xuống thấp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Giá bời lời giảm mạnh không chỉ ảnh hưởng đến người trồng mà còn tác động đến các cơ sở thu mua, chế biến làm bột nhang. Ông Nguyễn Trường Thịnh-Giám đốc Công ty TNHH Bột nhang Trường Thịnh (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) cho hay: Những năm trước, tôi thu mua 400-500 tấn lá, vỏ khô về nghiền thành bột cung cấp cho thị trường. Hiện nay, giá bời lời giảm mạnh. Nếu có đơn hàng thì tôi mới thu mua chứ không trữ như trước đây.

“Nguyên nhân có thể do Trung Quốc đã làm được hóa chất kết dính để thay thế. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã trồng được cây bời lời dẫn đến nguồn cung trên thị trường thế giới tăng nên kéo giá giảm dần qua từng năm”-ông Thịnh nói.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Bời lời là cây lâm nghiệp gắn bó với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mang lại hiệu quả kinh tế ổn định từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, giá bời lời giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân.

Trước tình hình trên, Sở đã định hướng cho các địa phương trồng cây bời lời theo hướng phân tán vừa lấy gỗ lớn vừa lấy vỏ, lá để bán. Đồng thời, Sở phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn những giống bời lời tốt để cung ứng cho người dân. Cùng với đó, Sở cũng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, thu mua gỗ bời lời chế biến dăm và gỗ gia dụng nhằm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân.
 

NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null