Những khát vọng, hoài bão từ Bí thư Tỉnh uỷ thế hệ 7X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành vừa được tổ chức, đã có nhiều Bí thư Tỉnh uỷ trẻ, năng động đã được bầu với số phiếu cao. Họ là những Bí thư Tỉnh uỷ thế hệ 7X mang nhiều khát vọng, hoài bão. Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu, Báo Lao Động đã có dịp trò chuyện với một số Bí thư Tỉnh uỷ trẻ.
Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp: Chinh phục khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất sen hồng
Với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy trẻ, trưởng thành từ phong trào Đoàn Thanh niên, tôi sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Tháp hòa chung tâm thế đó để chuẩn bị thật tốt cho sự phát triển của Đất Sen Hồng trong thời gian tới, đặc biệt là tầm nhìn cho đến năm 2045... Kinh tế- xã hội phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” là những mục tiêu hết sức cụ thể cho chặng hành trình đầu tiên của Đồng Tháp, chinh phục khát vọng phát triển mạnh mẽ của tỉnh.
 Đồng chí Lê Quốc Phong.
Đồng chí Lê Quốc Phong.
Để phát triển, mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cần được khai phá một cách hiệu quả, bền vững nhất. Nhiều năm gần đây, Đồng Tháp kiên trì thúc đẩy tính chủ động, thay đổi tư duy của người nông dân trong sản xuất, từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, tăng cường kết nối, liên kết, hình thành các chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm địa phương. Người nông dân Đồng Tháp đang dần quen với việc liên kết qua mô hình Hội quán, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp... Một nền nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh đang chuyển động mạnh mẽ trên nhiều cánh đồng, vườn trái cây, ao nuôi cá, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, mang lại nhiều lợi ích, giá trị mới. Đó cũng sẽ tiếp tục là hướng đi kiên trì của Đồng Tháp trong hành trình đưa người nông dân có cuộc sống ngày một ấm no, sung túc, hạnh phúc hơn.
Từ những nền tảng khai phóng lợi thế nông nghiệp, Đồng Tháp đang trên hành trình trở thành địa phương có sức hấp dẫn, thu hút cộng đồng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ, gắn kết nguồn lực và tham gia chuỗi các ngành hàng chủ lực của địa phương. Đồng Tháp đã và đang nỗ lực, quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ từ mỗi người dân, mỗi ngành, mỗi địa phương ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ để chung tay hiện thực hoá khát vọng Việt Nam phát triển, giàu mạnh hôm nay, cho thời điểm trọng đại 100 năm ngày giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng và cho sự phát triển bền vững cho Tổ quốc muôn đời sau.
Đồng chí Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị: Nâng tầm vị thế của Quảng Trị trong tương quan cả nước
Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 85 - 90 triệu đồng. Đến năm 2030, nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng. Để cụ thể hóa tầm nhìn và mục tiêu đó, xây dựng 02 nhóm chỉ tiêu trọng tâm với 23 chỉ tiêu cụ thể, xác định dựa trên 03 trụ cột chính, đó là: Công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ - du lịch; trong đó, nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế, công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá phát triển và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Đồng chí Lê Quang Tùng.
Đồng chí Lê Quang Tùng.
Quảng Trị tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm; hoàn thành việc đầu tư xây dựng và phát triển trục kết nối các trọng điểm kinh tế, kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay với Cảng Cửa Việt, Cảng Mỹ Thủy nối với Lào, Thái Lan và hoàn thành xây dựng Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam trên địa bàn tỉnh, đầu tư Tuyến đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây, khởi công và xây dựng sân bay Quảng Trị...; đồng thời, triển khai đồng bộ các dự án quan trọng khác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đáp ứng yêu cầu của đời sống Nhân dân.
Chủ động hội nhập, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tranh thủ cơ hội và chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ số để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực. Sự chủ động này đòi hỏi phải đến từ người đứng đầu và lan tỏa nhiệt huyết đối với từng cá nhân, chung sức đồng lòng để cùng hướng tới một mục tiêu, cùng hành động vì mục tiêu đó, để hội tụ được sức mạnh của đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến và chinh phục của người Quảng Trị.
Quảng Trị có thể tận dụng “lợi thế đi sau” nhưng lợi thế này phải đi kèm với tầm nhìn vượt trước; sáng tạo, đổi mới, để “đãi vàng” ngay những nơi tưởng như đã “kiệt cùng năng lực phát triển” nếu tư duy theo lối mòn. Chúng ta đã quyết tâm rồi, phải quyết tâm hơn, đã sáng tạo rồi, phải sáng tạo hơn nữa. Bứt phá phát triển chỉ có thể thành công khi khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, chinh phục những thử thách, mục tiêu mới của con người Quảng Trị, tạo động lực, niềm tin mới để Quảng Trị hoàn toàn có thể cất cánh, phát triển nhanh, bền vững trên nền nội lực của mình, nâng tầm vị thế của Quảng Trị trong tương quan cả nước.
Đồng chí Bùi Thị quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, quản lý
Có thể nói, năm 2020, Quảng Ngãi trải qua những biến cố không mong muốn. Việc này, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX đã thực hiện và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ có liên quan. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vừa qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đã rất thẳng thắn, cầu thị, nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm, nhận lỗi trước Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh về những khuyết điểm của mình và đến nay nhiều khuyết điểm đã được khắc phục căn bản.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân.
Tới đây, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để đề cao trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Và trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện sẽ không chủ quan, nóng vội; không bao biện, làm thay nhưng cũng không buông lỏng vai trò lãnh đạo.
Khi được tin tưởng giao nhiệm vụ làm Bí thư Tỉnh ủy, tôi chỉ tâm niệm một điều là mình phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng, giao phó. Tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện mình là nữ và trẻ nên khó khăn trong công tác lãnh đạo, điều hành. Bởi tôi được may mắn làm việc trong một Đảng bộ có truyền thống cách mạng, tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất. Nhiều đồng chí rất có kinh nghiệm, năng lực, uy tín, luôn chia sẻ, đồng hành và cùng phấn đấu, nỗ lực vì sự phát triển của tỉnh nhà. Cùng sống và làm việc trong một môi trường và tập thể như vậy nên tôi có rất nhiều thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, điều hành hơn là khó khăn.
HOÀNG VĂN MINH - HƯNG THƠ - LỤC THANH TÙNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.