Nhiều sản phẩm của Gia Lai chuẩn bị gắn sao OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng các hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh cá thể vẫn nỗ lực hoàn thiện sản phẩm để tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện đã có 42 sản phẩm đang được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh chuẩn bị gắn sao trong năm 2021.
Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, năm nay, các địa phương đã đăng ký 146 ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc triển khai thực hiện chương trình gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 42 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp huyện công nhận đạt 3 sao và gửi hồ sơ, sản phẩm lên Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh. Trong đó, huyện Mang Yang có 15 sản phẩm, Chư Pưh 10 sản phẩm, Chư Prông 10 sản phẩm, Ia Grai 6 sản phẩm và Ia Pa có 1 sản phẩm.
Năm nay, nhóm ngành thực phẩm tiếp tục được các HTX, hộ kinh doanh cá thể ưu tiên chọn tham gia Chương trình OCOP. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Bình-Giám đốc HTX nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn (xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) cho biết: Sầu riêng Đại Ngàn được UBND tỉnh công nhận đạt 3 sao. Nhờ đó, sản phẩm ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, chúng tôi vẫn bán chạy. “Năm nay, chúng tôi quyết định đưa 3 sản phẩm gồm: bơ, bưởi, cam sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ tham gia Chương trình OCOP. Hiện cả 3 sản phẩm đều đạt 3 sao cấp huyện. Chúng tôi cũng đã gửi hồ sơ sản phẩm về Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh để phân hạng trong thời gian tới”-ông Bình thông tin.
HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn cũng đã gửi hồ sơ, sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ảnh: Quang Tấn
Theo đại diện HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn, năm nay, HTX đã đưa 3 sản phẩm gồm: bơ, bưởi, cam sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ tham gia Chương trình OCOP. Ảnh: Quang Tấn
Cũng theo ông Bình, để chủ động nguồn nguyên liệu, HTX đã mở rộng quy mô sản xuất lên 165 ha. Trong đó, sầu riêng có 35 ha, mít Thái 45 ha, mãng cầu 20 ha, bưởi 20 ha, bơ 25 ha; tất cả được sản xuất theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Thảo-chủ cơ sở rang xay cà phê Thảo Hiên (tổ 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) cho hay: OCOP là chương trình thiết thực, hữu ích. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Năm nay, chúng tôi tiếp tục đầu tư xây dựng 4 sản phẩm gồm: hạt điều rang muối, cà phê espresso, cà phê phin giấy và cà phê rang xay phin theo tiêu chí sản phẩm nông nghiệp sạch. Hiện các sản phẩm này đã được công nhận đạt 3 sao cấp huyện.
Sản phẩm cà phê espresso của bà Nguyễn Thị Thảo (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) được công nhận đạt 3 sao cấp huyện. Ảnh: Nguyễn Diệp
Sản phẩm cà phê espresso của bà Nguyễn Thị Thảo (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) được công nhận đạt 3 sao cấp huyện. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trao đổi cùng P.V, ông Phạm Ngọc Huyền-Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh-cho biết: Giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh có 149 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt 3-4 sao cấp tỉnh, trong đó, nhóm thực phẩm 122 sản phẩm, đồ uống 7 sản phẩm, thảo dược 18 sản phẩm, vải may mặc 1 sản phẩm và mỹ nghệ 1 sản phẩm.
Theo ông Huyền, năm nay, nhiều chủ thể gặp khó về thị trường tiêu thụ và thiếu vốn đầu tư. Đặc biệt, dịch Covid-19 đã gây không ít trở ngại trong tư vấn, hướng dẫn các chủ thể trong xây dựng, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm. “Hiện nay, Hội đồng đánh giá, phân hạng tỉnh chuẩn bị chấm điểm đánh giá 42 sản phẩm của đợt 1-2021 và tiếp tục nhận hồ sơ sản phẩm đợt 2. Dự kiến, năm nay có khoảng 82 sản phẩm đặc trưng tham gia đánh giá, phân hạng”-Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông tin.
NGUYỄN DIỆP - QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

Gia Lai tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

(GLO)- Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc, phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp trọng tâm của ngành.

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

(GLO)- Năm 2025 là năm thứ 2 UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu về quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp cho các chủ đầu tư hạ tầng. Kết quả triển khai cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn còn không ít chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, phản ánh rõ sự phân hóa giữa các khu công nghiệp.

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Trồng dâu nuôi tằm đang trở thành sinh kế vững chắc cho hàng nghìn hộ nông dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, người dân giảm được rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

(GLO)- Khoảng gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người dân và các doanh nghiệp chăn nuôi ở khu vực Tây Gia Lai đang tập trung chăm sóc, tái đàn gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm cung ứng thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết.

null