Nhà máy chế biến tinh bột mì ở Tây Sơn: Mới vận hành thử đã gây ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) phản ánh, từ lúc Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Lucky Star (đóng tại Cụm công nghiệp Cầu nước Xanh) vận hành thử nghiệm Nhà máy chế biến tinh bột biến tính và sắn lát đã gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân.

Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Lucky Star (đóng tại Cụm công nghiệp Cầu nước Xanh) vận hành thử nghiệm Nhà máy chế biến tinh bột biến tính và sắn lát đã gây mùi hôi thối.

Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Lucky Star (đóng tại Cụm công nghiệp Cầu nước Xanh) vận hành thử nghiệm Nhà máy chế biến tinh bột biến tính và sắn lát đã gây mùi hôi thối.

Hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo!

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi tìm về các Thôn 1 và thôn Lai Nghi của xã Bình Nghi để xác minh thông tin. Qua trao đổi với PV, người dân các thôn này đều xác nhận mùi hôi thối bốc ra từ các bể điều hòa của nhà máy và phát tán ra cả vùng.  Bà N.T.T (34 tuổi, thôn 4), bức xúc kể: “Từ khi nhà máy vận hành thì xuất hiện mùi hôi nồng nặc, chỉ cần ngửi thấy mùi hôi là đã muốn nôn ói, không ngủ được. Hiện tại dù nhà máy ngừng hoạt động nhưng mùi hôi vẫn chưa hết”.

 

Thực hiện dự án chậm tiến độ

Dự án Nhà máy chế biến tinh bột biến tính và sắn lát của Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Lucky Star được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 19.11.2014 và chứng nhận thay đổi lần thứ hai vào ngày 16.4.2019 trên diện tích 10 ha. Theo tiến độ cam kết, đến quý III/2017, Công ty phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng 2 giai đoạn và đạt công suất tinh bột biến tính (55.000 tấn/năm) và sắn lát (100.000 tấn/năm). Tuy nhiên đến nay, công ty mới đầu tư trên phạm vi 3 ha và chưa đầu tư dây chuyền chế biến tinh bột biến tính công nghệ khô và chế biến sắn lát.

Ông Đỗ Văn Định, Chủ tịch UBND xã Bình Nghi, xác nhận: “Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Lucky Star vận hành thử nghiệm không báo chính quyền địa phương. Quá trình vận hành đã gây mùi hôi cho hàng trăm hộ dân thôn 1 sống gần nhà máy. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, xã đã báo cáo cho UBND huyện”.

Ông Huỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Ngày 20.6 vừa qua, Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Tây Sơn và xã Bình Nghi đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Lucky Star. Tại thời điểm kiểm tra, công ty không hoạt động và kết quả kiểm tra cho thấy công ty chưa thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 2646 vào ngày 28.7.2015 của UBND tỉnh.

Trong đó, công ty đã xây dựng 2 hệ thống lò đốt (nhiên liệu củi, than đá) nhưng công nghệ xử lý khí thải của 2 lò đốt này không đúng theo nội dung báo cáo ĐTM được duyệt. Bên cạnh đó, công tác phân luồng nước mưa, nước thải chưa đảm bảo. Nước thải phát sinh từ các công đoạn (hệ thống lò sấy, hệ thống nghiên cứu củ sắn (mì) tươi, nước vệ sinh nhà xưởng) chưa được thu gom, xử lý đảm bảo. Đặc biệt, một số khu vực, nước thải thoát chung với hệ thống thoát nước mưa. Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải của công ty này cũng chưa có phương án dẫn nước sau xử lý ra nguồn tiếp nhận và không đầy đủ hạng mục xử lý, đảm bảo như cam kết trong nội dung báo cáo ĐTM được duyệt. “Tại thời điểm kiểm tra tuy nhà máy không phát sinh nước thải sản xuất và nước thải phát sinh do hoạt động vận hành thử nghiệm trước đây nhưng tại bể điều hòa có phát sinh mùi hôi. Nên phản ánh của người dân xã Bình Nghi là có căn cứ”, ông Vinh xác nhận.

Đảm bảo môi trường mới được vận hành

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thống, Chánh văn phòng UBND huyện Tây Sơn, cho biết: “Huyện cũng sẽ giám sát chặt chẽ đối với Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Lucky Star. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định”.

Ông Huỳnh Quang Vinh cho biết thêm: Chúng tôi đã yêu cầu Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Lucky Star khẩn trương có giải pháp giảm phát sinh mùi hôi. Trong đó, phải hoàn thiện các biện pháp và công trình bảo vệ môi trường theo đúng Quyết định và nội dung báo cáo ĐTM được duyệt. Trong trường hợp quá trình triển khai thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, nếu có thay đổi so với báo cáo ĐTM được duyệt, phải có văn bản báo cáo về Sở TN&MT xem xét, đồng ý trước khi thay đổi. “Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Lucky Star phải lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải của dự án gửi về Sở TN&MT và chỉ được vận hành thử nghiệm khi Sở TN&MT có văn bản thông báo kết quả các công trình xử lý nước thải đáp ứng được yêu cầu theo quy định”, ông Vinh khẳng định.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

null