Nguồn vốn vay ưu đãi: “Điểm tựa” thoát nghèo ở Ia Sao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Thoát nghèo nhờ vốn ưu đãi

Nhờ nguồn vốn vay từ chương trình tín dụng chính sách ưu đãi và chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm chi tiêu nên gia đình chị Nay H’Blă (buôn Khăn) đã thoát nghèo. Không những thế, gia đình chị còn xây dựng được ngôi nhà khang trang.

nguon-von-vay-uu-dai-bg-4821.jpg
Chị Nay H’Blă (đứng giữa, buôn Khăn) chia sẻ với hội viên phụ nữ về việc sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: V.C

Chị H’Blă kể: Năm 2018, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã, chị được vay 50 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh và 20 triệu đồng nguồn cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã.

Với nguồn vốn quý giá này, vợ chồng chị đầu tư mua 3 con bò sinh sản, làm chuồng trại chăn nuôi cũng như đầu tư xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, lắp đặt hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Nhờ chăm sóc tốt, đàn vật nuôi sinh sản nhanh, có lúc lên đến 15 con. Chị dùng nguồn phân bò để cải tạo đất cho 3 ha mì và 2 sào lúa nước, năng suất cây trồng tăng cao. Đầu năm 2024, sau khi trả hết nợ ngân hàng, chị bán bớt bò, cùng với số tiền tích góp xây dựng căn nhà mới khang trang trị giá 400 triệu đồng.

“Nhờ được vay vốn để phát triển kinh tế, đến nay, gia đình tôi đã có cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Tôi đã đăng ký với ngân hàng để được vay tiếp 100 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm. Hy vọng nguồn vốn sẽ được giải ngân sớm để gia đình đầu tư mua thêm ruộng rẫy và bò sinh sản nhằm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống”-chị H’Blă dự tính.

Nhận thấy lợi ích từ nguồn vốn ưu đãi, năm 2020, bà Nay H’Krôn (cùng buôn Khăn) vay 70 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã để chăn nuôi bò và làm nhà tiêu, nhà tắm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sau 4 năm, bà duy trì 8 con bò giống, bê sinh ra sau khi chăm sóc khỏe mạnh sẽ được xuất bán để lấy vốn đầu tư giống, phân bón cho cây trồng. Với 3 ha thuốc lá, bắp; 1 ha mì; 1 ha lúa nước và đàn bò, mỗi năm, gia đình bà thu nhập trên 200 triệu đồng, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.

Với những người phụ nữ nông thôn như bà H’Krôn thì nguồn vốn tín dụng chính sách rất phù hợp để đầu tư sản xuất, có điều kiện trả lãi, gốc. Bà H’Krôn phấn khởi nói: “Nhờ nguồn vốn chính sách mà nhiều gia đình trở nên khấm khá. Giờ đây, hầu hết các gia đình trong buôn đều xây được nhà ở khang trang, con em đến trường đầy đủ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên”.

nguon-von-vay-uu-dai0-624.jpg
Bà Nay H’Krôn (buôn Khăn) sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi để chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh: V.C

Cũng theo bà H’Krôn, trước đây, bà con trong buôn thường vay vốn của thương lái. Không chỉ phải chịu lãi suất cao mà còn bị ép giá mỗi khi vào vụ thu hoạch, tiền bán nông sản phải trả nợ hết. Đến với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, không chỉ được tư vấn chương trình vay vốn phù hợp, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ và giải ngân nhanh gọn, bà con còn được hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Hội LHPN xã Ia Sao đang quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn tại buôn Khăn và buôn Hoang 1 với 380 hộ vay, tổng dư nợ trên 17 tỷ đồng. Không chỉ kịp thời giúp hội viên có tiền mua cây-con giống, đầu tư phân bón chăm sóc cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, nguồn vốn tín dụng chính sách còn giúp Hội LHPN xã thu hút hội viên, vận động, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và đặc biệt là thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Bà Nay H’Nhớt-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Sao-cho biết: Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội LHPN xã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH tiếp tục mở rộng các chương trình cho vay, tăng thêm hạn mức, tạo điều kiện cho các hội viên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu; qua đó, hạn chế “tín dụng đen” và góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội tại địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Xác định nguồn vốn tín dụng chính sách là “điểm tựa” giúp người dân phát triển sản xuất kinh doanh, UBND xã Ia Sao phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của các chương trình tín dụng ưu đãi để các đối tượng có nhu cầu nắm bắt; bình xét đối tượng được vay vốn, lập hồ sơ cho vay, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Sau khi vốn vay đến tay người dân, các hội, đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả và trả lãi, gốc đúng thời hạn, không để nợ xấu xảy ra.

3vc-5391.jpg
Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn buôn Khăn phối hợp với cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã kiểm tra hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn vay của người dân. Ảnh: Vũ Chi

Hiện nay, Hội Nông dân xã đang quản lý 3 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ trên 6,2 tỷ đồng với 133 hộ vay. Bà Ksor H’Sách-Chủ tịch Hội Nông dân xã-cho biết: Ngay từ đầu năm, Hội đã tiến hành rà soát nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân để tư vấn, giới thiệu nguồn vốn phù hợp.

Khi vay vốn, trên cơ sở cam kết của hộ hội viên, định kỳ hàng tháng, các tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng.

Với những trường hợp gặp khó khăn, tổ trưởng báo cáo cụ thể cấp thẩm quyền để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để hộ vay trả lãi theo mùa vụ. Nhờ đó, 100% hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, không để xảy ra nợ xấu.

“Ngoài nguồn vốn tín dụng chính sách, từ năm 2022 đến nay, Hội Nông dân xã còn phối hợp giải ngân 500 triệu đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã cho 12 hộ hội viên thuộc 2 tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi heo và chăn nuôi bò sinh sản.

Từ nguồn vốn này, các hội viên mạnh dạn tăng đàn, đầu tư nguồn thức ăn dinh dưỡng, đảm bảo vật nuôi mau lớn, sinh sản nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình”-bà H’Sách thông tin thêm.

Theo thống kê, xã Ia Sao hiện có 15 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.188 hộ vay. Tổng dư nợ đến tháng 10-2024 là trên 34 tỷ đồng. Trong đó, vay giải quyết việc làm 11,6 tỷ đồng; vay hộ nghèo 1,6 tỷ đồng; vay nước sạch và vệ sinh môi trường 6,7 tỷ đồng; vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 10,1 tỷ đồng; vay hộ mới thoát nghèo 1,8 tỷ đồng… Sự đa dạng ở các chương trình cho vay giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn chính sách.

Bên cạnh đó, điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH thị xã được đặt ngay tại trụ sở UBND xã đã góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân, công khai, dân chủ trong hoạt động tín dụng. Hầu hết hoạt động như thu nợ, thu lãi, cho vay, huy động vốn đều thực hiện tại điểm giao dịch xã, tạo thuận lợi cho người dân, các tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như ngân hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Tánh-Phó Chủ tịch UBND xã: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “bà đỡ” cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh theo từng năm. Đến cuối năm 2023, xã còn 35 hộ nghèo và 40 hộ cận nghèo; giảm 21 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo so với đầu năm.

“Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn ưu đãi để người dân mạnh dạn tiếp cận. Phối hợp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả lãi, gốc đúng thời hạn, xử lý nợ xấu.

Bên cạnh đó, UBND xã lồng ghép nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các chương trình, dự án để tạo ra gói hỗ trợ đủ mạnh, giúp người dân phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null