Người tốt-Việc tốt: Giáo dân tiêu biểu làng Thong Yố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Rơ Lan Đăk (làng Thong Yố, xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất cũng như tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo Công giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Trước đây, gia đình ông Rơ Lan Đăk rất khó khăn. Tuy nhiên, vợ chồng ông không cam chịu mà tích cực tìm hiểu, học tập kinh nghiệm sản xuất để áp dụng vào thực tế gia đình. Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình ông vươn lên trở thành hộ khá trong làng. Ông Đăk cho biết: “Gia đình mình trồng gần 4 ha cà phê. Sản lượng hàng năm ổn định, bình quân khoảng hơn 12 tấn cà phê nhân, riêng năm 2023 đạt 15 tấn. Vợ mình còn tích lũy vốn để đầu tư mở dịch vụ xay xát nông sản và bán hàng nhu yếu phẩm tại nhà. Bản thân mình nhiều năm đi làm thêm và học được nghề xây dựng. Nay mình thường nhận xây nhà ở cho người dân có nhu cầu trong xã và các xã lân cận”.

Làm ăn hiệu quả và biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý nên gia đình ông Đăk đã xây được nhà ở khang trang, mua sắm đầy đủ máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất và đời sống, có điều kiện nuôi con ăn học. Hiện người con đầu của ông đang theo học năm thứ 3 tại Trường Đại học Đà Nẵng, 2 người còn lại đang học phổ thông.

Ông Rơ Lan Đăk và vợ con trước căn nhà của gia đình. Ảnh: T.N

Ông Rơ Lan Đăk và vợ con trước căn nhà của gia đình. Ảnh: T.N

Ông Đăk còn cùng với cán bộ các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất cho người dân. Ông vận động người dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng phù hợp, tái canh cà phê trên những diện tích đã già cỗi bằng giống mới để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông nhắc nhở bà con dân làng không vứt rác bừa bãi, sắp xếp chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở vị trí phù hợp để giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tạo điều kiện cho con em đến trường; bài trừ các tập tục lạc hậu; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Làng Thong Yố có một điểm sinh hoạt đạo Công giáo với gần 30 hộ, hơn 100 giáo dân, là giáo họ thuộc Giáo xứ Thánh Tâm (TP. Pleiku). Ông Đăk là người đại diện, đứng đầu trong cộng đồng bà con giáo dân. Sau mỗi buổi lễ vào sáng chủ nhật hàng tuần, ông dành thời gian sinh hoạt cùng với bà con, động viên giáo dân tích cực thực hiện tinh thần “kính Chúa, yêu nước” và đường hướng “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa bà con lương-giáo trong địa phương. Ông bộc bạch: “Tôi thấy thành phố và xã Ia Kênh luôn quan tâm tạo điều kiện cho bà con trong giáo họ sinh hoạt đạo. Bản thân tôi thấy phải có trách nhiệm động viên, nhắc nhở bà con giáo dân chăm lo làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện đời sống, đồng thời sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay thực hiện các nhiệm vụ và phong trào do địa phương triển khai”.

Quang cảnh làng Thong Yố xã Ia Kênh TP.Pleiku nơi gia đình ông Rơ Lan Đăk đang sinh sống. Ảnh: Thanh Nhật

Quang cảnh làng Thong Yố xã Ia Kênh TP.Pleiku nơi gia đình ông Rơ Lan Đăk đang sinh sống. Ảnh: Thanh Nhật

Theo ông Rơ Châm Vil-Trưởng thôn Thong Yố: “Gia đình ông Rơ Lan Đăk quan tâm tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động và việc làm thời vụ cho hơn 10 lao động tại địa phương. Ông không ngại hướng dẫn, giúp đỡ bà con làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong sinh hoạt tôn giáo, ông Đăk quan tâm tuyên truyền, vận động giáo dân xây dựng khu dân cư không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; vận động các gia đình quản lý con em không để mắc vào các tệ nạn xã hội; phối hợp cùng chính quyền giáo dục thanh thiếu nhi, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương”.

Còn bà Phan Thị Hồng Thúy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Kênh thì nhận xét: Ông Rơ Lan Đăk là cá nhân tiêu biểu trong đồng bào theo đạo Công giáo. Ông gương mẫu tham gia các cuộc vận động và phong trào do địa phương triển khai, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đem lại sự ổn định ở thôn làng. Gia đình ông hàng năm luôn được công nhận là gia đình văn hóa. Riêng cá nhân ông nhiều lần được địa phương biểu dương, khen thưởng về thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; được Hội Nông dân tỉnh và TP. Pleiku khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.