Người thầy thuốc quân y tận tâm với nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa I Trần Đại Cường-Chủ nhiệm Khoa Cận lâm sàng (Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15) được bệnh nhân, đồng nghiệp tin yêu, quý trọng bởi trình độ chuyên môn giỏi, thái độ làm việc nghiêm túc, hết lòng chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Năm 2017, sau khi hoàn thành khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), bác sĩ Trần Đại Cường về công tác tại Bệnh viện Quân y 15. Với đức tính ham học hỏi, bác sĩ Cường đã không ngừng nghiên cứu, học tập từ sách vở, đồng nghiệp để làm chủ những kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại phục vụ người bệnh.

Trên cương vị Chủ nhiệm Khoa Cận lâm sàng, bác sĩ Trần Đại Cường thường xuyên tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện những giải pháp nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, từng bước làm chủ các kỹ thuật y học mới, chuyên sâu, mang lại lợi ích cho người bệnh. Bên cạnh đó, anh luôn làm việc với một thái độ nghiêm túc, tận tụy, hết lòng với người bệnh. Bất cứ lúc nào bệnh nhân cần là anh có mặt. Có những thời điểm gặp ca bệnh khó, anh trực tiếp vào đơn vị để hỗ trợ công tác chẩn đoán hình ảnh, góp phần nâng cao uy tín của Khoa nói riêng và Bệnh viện nói chung.

Bác sĩ Trần Đại Cường hướng dẫn kỹ thuật viên thao tác chụp hệ thống máy CT-Scan. Ảnh: Sơn Tùng

Bác sĩ Trần Đại Cường hướng dẫn kỹ thuật viên thao tác chụp hệ thống máy CT-Scan. Ảnh: Sơn Tùng

Theo Trung tá, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Xuân An-Giám đốc Bệnh viện Quân y 15, Khoa Cận lâm sàng có chức năng thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị: CT-Scanner, siêu âm Doppler tim, siêu âm màu 4D, X-quang kỹ thuật số. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại bằng máy sinh hóa tự động theo yêu cầu của bác sĩ lâm sàng để chẩn đoán, theo dõi điều trị. Những năm qua, dưới sự quản lý, điều hành của bác sĩ Trần Đại Cường, Khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Khoa đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng năm 2022, Khoa đã xét nghiệm 75.868 lượt bệnh nhân (tăng 33% so với cùng kỳ năm trước), siêu âm 19.615 lượt bệnh nhân (tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước), X-quang 15.058 lượt bệnh nhân (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước), CT-Scan 1.290 lượt bệnh nhân (tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước).

Đặc biệt, bác sĩ Trần Đại Cường luôn quan tâm đến đội ngũ y-bác sĩ trẻ bằng việc sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, tận tình hướng dẫn khi gặp vướng mắc về chuyên môn, thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt của Bệnh viện để trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Anh Lê Thành Đạt-kỹ thuật viên X-quang (Khoa Cận lâm sàng) chia sẻ: “Bác sĩ Cường là tấm gương tiêu biểu về tâm và tài của người thầy thuốc quân y. Những người trẻ như chúng tôi học được ở anh ấy rất nhiều, không chỉ ở trình độ chuyên môn mà cả về đạo đức, trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh. Anh là người truyền cảm hứng và dẫn dắt cán bộ, nhân viên trong Khoa tích cực học tập, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện mình; đồng thời động viên người bệnh tin tưởng vào y học hiện đại và y đức, y thuật của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện để có niềm tin chiến thắng bệnh tật”.

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

null