15 tập thể, cá nhân thuộc Bệnh viện Quân y 15 được khen thưởng trong phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), ngày 26-2, Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) đã tổ chức tọa đàm và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng-chống và điều trị bệnh Covid-19 tại Bệnh viện và các tỉnh phía Nam. 
Tại buổi tọa đàm, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã ôn lại truyền thống 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và 12 tiêu chuẩn của người thầy thuốc. Bệnh viện Quân y 15 cũng triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa-bệnh đến các cán bộ, y-bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện. 
Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15 đã khen thưởng cho cán bộ, y bác sĩ Binh đoàn 15 có thành tích xuất sắc trong phòng, chống, điều trị dịch Covid-19. Ảnh: Đinh Yến
Tại buổi lễ, nhiều cán bộ, y-bác sĩ của Bệnh viện Quân y 15 được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phòng-chống, điều trị bệnh Covid-19. Ảnh: Đinh Yến
Trong 2 năm trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19, đội ngũ y-bác sĩ của Bệnh viện Quân y 15 đã tích cực tham gia làm nhiệm vụ phòng-chống dịch và điều trị bệnh Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh; đồng thời cử lực lượng quân y tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam. 
Dịp này, tập thể Bệnh viện Quân y 15 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phòng-chống dịch Covid-19 năm 2021. Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 6 cá nhân; Binh đoàn 15 tặng bằng khen cho 4 y-bác sĩ; Bệnh viện Quân y 15 khen thưởng 4 chiến sĩ quân y trực tiếp tham gia phòng-chống, điều trị bệnh Covid-19 tại Bệnh viện và các tỉnh phía Nam.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.