Người phụ nữ giàu lòng thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gương mẫu trong các phong trào của Hội và thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện, chị Hồ Thị Ngọc Tú (tổ 3, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn được người dân địa phương nhắc đến với sự trân quý.
Trò chuyện với chúng tôi, hầu hết chị em phụ nữ phường Ngô Mây đều cho rằng chị Tú rất tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình, phát triển kinh tế gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Không những thế, hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, chị Tú còn vận động gia đình, người thân tặng 30 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo của phường. Vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, chị cùng các phật tử chùa Viên Quang phát cơm từ thiện tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Đặc biệt, khi gặp những gia đình khó khăn đột xuất, chị trực tiếp đến động viên, hỗ trợ gạo hoặc tiền. Riêng đợt mưa lũ năm 2020, chị đã vận động 120 suất quà (giá trị 36 triệu đồng) hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung.
Trong năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều gia đình có người bị F0 phải cách ly tập trung, chị Tú đã hỗ trợ 10 hộ, mỗi hộ 50 kg gạo; nấu 120 hộp cơm, 10 phần cháo, mua nước uống và sữa hỗ trợ người cách ly tập trung tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao thị xã. Bên cạnh đó, chị cùng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3 vận động bà con chung tay hỗ trợ người dân tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai vượt qua đại dịch.
Chị Hồ Thị Ngọc Tú hỗ trợ gia đình ông Huỳnh Văn Bảy mua bò sinh sản để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Hồng
Chị Hồ Thị Ngọc Tú hỗ trợ gia đình ông Huỳnh Văn Bảy mua bò sinh sản để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Hồng
Ông Huỳnh Văn Bảy (cùng tổ dân phố) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, 3 đứa con bị bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Hàng tháng, chị Tú đều hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình trang trải cuộc sống. Mới đây, chị hỗ trợ thêm 6 triệu đồng để mua bò sinh sản về nuôi. Nhờ vậy, gia đình tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn. Tấm lòng của chị Tú thật đáng quý”.
Theo bà Nguyễn Thị Hằng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngô Mây: Chị Hồ Thị Ngọc Tú là một trong những hội viên tiêu biểu của Chi hội tổ dân phố 3. Chị luôn đi đầu trong các hoạt động của địa phương, nhất là kêu gọi, kết nối mọi người trong hoạt động thiện nguyện. Từ đầu năm đến nay, chị Tú đã vận động được hơn 50 triệu đồng giúp Hội Liên hiệp phụ nữ phường tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Khuyên-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã An Khê-nhận xét: Hầu hết hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đều học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Tiêu biểu là chị Hồ Thị Ngọc Tú với các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Năm 2021, chị Tú được Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen về những đóng góp trong công tác dân vận khéo.
NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

null