Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới. Tháng 5-1969, Bác nêu rõ: “Tiến công ngoại giao là một mặt trận quan trọng có ý nghĩa chiến lược”. Tài ngoại giao của Bác rất đáng để con cháu đời đời noi gương, học tập.
Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét qua việc vận dụng những phương pháp, phong cách ứng xử nhạy bén, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động đối ngoại. Tài ngoại giao của Bác có được là nhờ am hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo “năm cái biết” (ngũ tri) của triết lý phương Đông: Biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng, biết biến. Bác chỉ rõ: “Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh hoạt”. Trong hoạt động ngoại giao, Bác Hồ mềm mỏng nhưng rất quyết đoán, kiên trì chân lý, bảo vệ nguyên tắc, bảo vệ lợi ích quốc gia, tạo được sức cảm hóa và thuyết phục đối với mọi đối tượng nước ngoài. Ngoài ra, Người còn có khả năng tiên tri, tiên liệu và dự cảm vượt thời gian. Những dự báo đúng đắn của Người về thời cơ, về khả năng phát triển và những bước ngoặt của tình hình thế giới và Việt Nam đều do phân tích các xu thế và thực tiễn khách quan thế giới và đất nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét rằng, Hồ Chí Minh là con người biết mình muốn gì và đi đến đâu, biết tránh thác ghềnh, biết thắng quân địch..., nắm vững nghệ thuật của điều có thể và không ngừng mở rộng giới hạn của điều có thể.
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón tiếp nồng hậu tại sân bay Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, miền nam Thái Lan. |
Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ bao trùm đặt ra cho công tác đối ngoại là tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trước mắt cần hướng mạnh vào việc góp phần thực hiện mục tiêu mà Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã xác định là: “Chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, nâng cao chất lượng toàn diện nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đó là quyền tự do của các dân tộc được sống trong hòa bình, là tư tưởng hòa bình cho Việt Nam và hòa bình cho thế giới, chống chiến tranh xâm lược, chống can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, chống các chính sách cường quyền và áp đặt trong quan hệ quốc tế.
Thiên Ân