Nghề làm lồng chim mang lại thu nhập ổn định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với nghề làm lồng chim, anh Nguyễn Ngọc Thân (tổ 4) và anh Trần Nhất Hùng (tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có thu nhập ổn định và đáp ứng nhu cầu của giới chơi chim cảnh trên địa bàn.

Từ nhỏ, anh Nguyễn Ngọc Thân đã rất thích nuôi chim cảnh và thường trao đổi những chú chim đẹp, hót hay với bạn bè. Mỗi khi sở hữu chú chim quý, anh kiên nhẫn đẽo gọt từng thanh tre, vót từng chiếc nan làm chiếc lồng đẹp mắt. “Năm 2020, nhu cầu mua lồng chim tăng cao, tôi đầu tư hơn 10 triệu đồng mua một số thiết bị như: máy cắt, khoan, lọng chỉ, đánh bóng để sản xuất lồng chim chào mào. Tôi cũng thường xuyên cập nhật thông tin, quy trình, kỹ thuật làm lồng chim trên kênh YouTube, Facebook để tạo ra sản phẩm tinh xảo, bắt mắt”-anh Thân tâm sự.

Theo anh Thân, hiện nay, thị trường ưa chuộng lồng chim làm từ tre nứa. Lồng chim được chia thành 2 loại: lồng thường và lồng kỹ. Lồng thường có giá dao động từ 100 ngàn đồng đến 3,5 triệu đồng/chiếc, còn lồng kỹ là 4-10 triệu đồng/chiếc, thậm chí có chiếc lên đến vài chục triệu đồng. Thời gian tạo ra chiếc lồng có độ tinh xảo cao mất khoảng 10 ngày. Đầu tiên, chọn những thanh tre thẳng đẹp đã được luộc qua nước muối, sấy khô nhằm ngăn ngừa mối mọt, tạo độ bền chắc cho lồng chim. Tùy theo kích thước lồng mà cắt gọt, xẻ thanh tre phù hợp. Kế đến là khoan từng chiếc lỗ ở xung quanh khung lồng, sao cho tương đồng để khi xỏ nan không bị vẹo làm lồng méo mó, mất thẩm mỹ. Sau khi hoàn thành các công đoạn, lồng chim được chà nhám, đánh bóng và phun sơn PU để tăng độ bóng đẹp.

“Trong tất cả công đoạn thì khâu mài vót những thanh tre là khó và mất nhiều thời gian nhất. Vì chỉ cần quá tay là làm các đường vân lượn sóng, không thẳng. Khi ráp khung tre lại các đường chỉ bị đứt quãng, không đẹp. Sản phẩm mà các đường chỉ ở 4 cạnh khung ăn khớp với nhau càng cao thì càng có giá trị”-anh Thân chia sẻ kinh nghiệm.

Anh Nguyễn Ngọc Thân (tổ 4, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) mua sắm máy móc phục vụ sản xuất lồng chim. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Nguyễn Ngọc Thân (tổ 4, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) mua sắm máy móc phục vụ sản xuất lồng chim. Ảnh: Ngọc Minh

Để nâng cao tay nghề, anh thường xuyên tìm tòi, học hỏi. Đồng thời, anh dành thời gian tham gia các buổi giao lưu thi chim hót, lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu. Tiếng lành đồn xa, sản phẩm của anh Thân được nhiều người chơi chim cảnh biết đến, sản xuất đến đâu bán hết tới đó. “Nghề làm lồng chim mang lại thu nhập cho gia đình 120-150 triệu đồng/năm”-anh Thân phấn khởi nói.

Được người cậu ruột hướng dẫn, năm 2000, anh Trần Nhất Hùng đầu tư mua sắm máy móc để sản xuất lồng chim từ nguyên liệu tre và gỗ. Mỗi tháng, anh Hùng xuất bán hơn 15 chiếc lồng, mang lại thu nhập 6 triệu đồng sau khi trừ chi phí. “Những năm gần đây, phong trào chơi chim cảnh lan rộng. Nhờ vậy, người làm lồng chim có việc quanh năm, thu nhập khá ổn định”-anh Hùng bộc bạch.

Anh Trần Nhất Hùng (tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) tỉ mẩn xẻ từng thanh gỗ để làm lồng chim. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Trần Nhất Hùng (tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) tỉ mẩn xẻ từng thanh gỗ để làm lồng chim. Ảnh: Ngọc Minh

Là khách hàng thường xuyên của anh Hùng, anh Ưng Phi Long (phường An Phú, thị xã An Khê) cho hay: Anh đang nuôi 20 con chim chào mào. “Mỗi năm, tôi trao đổi, buôn bán 50-70 con chim chào mào, kèm theo lồng nhốt. Khi cần lồng chim, tôi điện báo anh Hùng, tùy theo loại mà 1-3 ngày sẽ được giao hàng, giá cả phải chăng”-anh Long kể.

Ông Nguyễn Văn Trinh-Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã An Khê-thông tin: “Hội hiện có 60 hội viên buôn bán, nuôi chim cảnh, chủ yếu là chim chào mào. Hàng năm, một số hội viên chọn những con chim có dáng đẹp, hót hay tham gia các hội thi chim hót trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh sưu tầm những chú chim quý, nhiều người còn sẵn sàng bỏ số tiền vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng để mua chiếc lồng ưng ý. Việc anh Thân và anh Hùng đầu tư máy móc, nâng cao tay nghề sản xuất những chiếc lồng có giá trị đã đáp ứng nhu cầu của người chơi chim cảnh trên địa bàn, góp phần giảm chi phí, thời gian cho giới nuôi chim cảnh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người làm nghề”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null