Nay H'Út: Học Bác làm những việc có ích cho cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với bà Nay H'Út (làng Plơi Rngôl, xã Ia Trok, huyện Ia Pa), học tập và làm theo lời Bác đơn giản là làm những việc có ích cho cộng đồng. Bao năm qua, bằng những hành động thiết thực, bà đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ trong làng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định đời sống.
Bước qua tuổi 63 nhưng bà Nay H'Út vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, nhất là hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai. Bà H'Út chia sẻ, trước đó, bà có khoảng thời gian làm Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng nên hiểu khá rõ hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế cũng như nguyện vọng của nhiều hội viên. Theo bà H'Út, chi hội Phụ nữ làng hiện có 252 hội viên trong tổng số 273 phụ nữ tuổi từ 18 trở lên, đa phần là hội viên người dân tộc thiểu số, hội viên tôn giáo. Vì vậy, vào các buổi sinh hoạt chi hội và khi đi lễ nhà thờ, bà đều tranh thủ gặp gỡ, trò chuyện để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, bà luôn nhắc nhở chị em phải nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lôi kéo, xúi giục; tránh xa “tín dụng đen”, tích cực thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước cải thiện cuộc sống.
 Bà Nay H'Út. Ảnh: A.H
Bà Nay H'Út. Ảnh: A.H
Không chỉ nói suông, bà còn thường xuyên đứng ra vận động hội viên, phụ nữ trong làng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh bằng nhiều việc làm hết sức ý nghĩa, khi thì giúp giống mía, mì, khi lại vận động góp tiền, góp công sửa nhà, làm giếng... Bởi bà luôn tâm niệm rằng học tập và làm theo Bác là phải biết quan tâm, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Nhận thấy hoàn cảnh của gia đình chị Rah Lan HNưa khá khó khăn, không chồng, nuôi con nhỏ và bố mẹ già trong ngôi nhà đã xuống cấp, bà cùng chi hội đã đứng ra kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ. Với số tiền 20 triệu đồng, không lâu sau, ngôi nhà của chị HNưa đã được sửa chữa chắc chắn.
Riêng về hoàn cảnh của chị Nay H'Biên, bà H'Út kể: “Đây là hội viên nghèo do phải nuôi cha mẹ già yếu, con cái còn nhỏ, lại thiếu đất sản xuất. Mình đã vận động H'Biên thuê đất để trồng mía, riêng mình hỗ trợ 5 sào mía giống, cho vay 5 triệu đồng không tính lãi, khi nào có thì trả”. Nhờ sự giúp đỡ tận tâm cả về giống, vốn lẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mía của bà H'Út, mới đây, gia đình chị H'Biên đã dành dụm mua được 5 sào đất sản xuất (cũng chính là diện tích đã thuê trước đó) và hoàn trả 5 triệu đồng tiền vay cho bà H'Út. 
Nói thêm về việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong làng, bà H'Út kể về trường hợp chị RÔ H'Rép, do bị liệt nên không thể lao động kiếm sống. Từ khi còn làm Chi hội trưởng, bà đã duy trì đều đặn việc phân công các tổ phụ nữ góp gạo, nấu cơm mang đến mỗi ngày cho chị H'Rép. Gần 4 năm nay, tuy không còn đảm nhận vai trò kể trên song bà vẫn tích cực tham gia việc làm ý nghĩa này. Đặc biệt, bà còn hỗ trợ cho 15 hội viên phụ nữ nghèo 250 kg gạo thông qua phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”. Ngoài ra, là thành viên Ban chức việc của nhà thờ Plơi Rngôl, nhiều năm qua, bà đã cùng nhà thờ nhận đỡ đầu 20 cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn. Cùng với việc dạy các cháu tập đọc, tập viết, bà vận động các chị em có đạo quyên góp, ủng hộ những bộ quần áo cũ, sách cũ... để trao tặng nhằm động viên các cháu tiếp tục đến trường. Chưa hết, 3 năm qua, bà còn vận động trao tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó và giúp khoan giếng cho 1 hội viên nghèo.
Nhận xét về bà Nay H'Út, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Trok Lê Thị Bích Ngọc cho rằng: “Mặc dù tuổi cao nhưng bà H'Út vẫn tích cực đi đầu trong các phong trào, hoạt động của Hội. Đặc biệt, bà luôn sống chan hòa, yêu thương những người xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ những hội viên nghèo để họ vượt qua khó khăn”. Mới đây, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức, bà Nay H'Út vinh dự là một trong 26 cá nhân điển hình được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null